Tỷ lệ cử tri đi bầu rất cao

24/05/2011 00:09 GMT+7

Theo số liệu Trung tâm báo chí về bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIII và bầu cử ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 cung cấp ngày 23.5, tính đến 24 giờ ngày 22.5, hầu hết các tỉnh, TP trong cả nước đã có báo cáo tới Hội đồng bầu cử về tỷ lệ cử tri địa phương đi bầu cử trong ngày 22.5.

Nhìn chung tỷ lệ cử tri tham gia cuộc bầu cử đạt rất cao ở hầu hết các tỉnh, TP trong cả nước. Trong đó, 4 tỉnh có tỷ lệ cử tri bầu cử cao nhất là Lai Châu, Hà Giang, Hòa Bình, Lạng Sơn với 99,99%. Tiếp đó là Lào Cai 99,98%, Hậu Giang 99,94%, Phú Yên 99,92%, Khánh Hòa 99,85%, Cao Bằng 99,84%, Ninh Thuận 99,79%, Bình Định 99,77%, Cần Thơ 99,76%, Phú Thọ 99,72%, Lâm Đồng 99,71%, Quảng Trị 99,67%, Kiên Giang 99,65%, Đà Nẵng 99,61%, Đắk Lắk 99,58%, Bình Phước 99,50%, An Giang 99,49%, Bạc Liêu 99,47%, Quảng Ngãi 99,46%, Đắk Nông 99,40%, Quảng Nam 99,31%...

Hầu hết các tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định (19 giờ); các tỉnh Tây Ninh, Quảng Bình, Hưng Yên, Hải Phòng và TP Hà Nội có một số khu vực kết thúc bầu cử lúc 22 giờ. 

Tổng thư ký HĐBC Phạm Minh Tuyên cho biết, theo quy định của pháp luật, đối với bầu cử ĐBQH, trong 7 ngày, kể từ ngày bầu cử, ủy ban bầu cử địa phương bàn giao hồ sơ về HĐBC T.Ư. Tuy nhiên, bắt đầu từ ngày 23.5, HĐBC đã tổ chức điểm nhận hồ sơ của ủy ban bầu cử các tỉnh tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội. Căn cứ biên bản tổng kết bầu cử của các tỉnh gửi tới, HĐBC mới công bố kết quả bầu cử.

 Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.