Tuyên truyền pháp luật cho công dân Hàn Quốc

13/09/2012 03:15 GMT+7

Ngày 12.9, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP.HCM tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật xuất nhập cảnh Việt Nam cho công dân Hàn Quốc đang làm việc, cư trú tại các tỉnh, thành phía nam.

Hai bên đã tuyên truyền một số quy định pháp lý về người nước ngoài khi nhập cảnh, cư trú, giá trị và thời hạn thị thực của 2 nước... Một lãnh đạo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, hiện có hơn 84.000 người Hàn Quốc sinh sống, làm việc tại Việt Nam; trong đó gần 5% vi phạm về quy chế xuất cảnh và luật cư trú (chủ yếu là cư trú quá thời hạn) hoặc hoạt động không đúng mục đích, gây khó khăn cho cơ quan chức năng.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.