Tuyên hủy 3 quyết định thu hồi đất của UBND quận

30/08/2013 03:15 GMT+7

Sáng 29.8, Tòa Hành chính, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên hủy 3 quyết định hành chính về việc thu hồi đất của UBND Q.Ninh Kiều.

Theo đơn khởi kiện của bà Phạm Thị Bảnh (ngụ P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều), ông Nguyễn Trường Thành và bà Trần Thị Hoa Đẹp (cùng ngụ P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy), năm 1980, bà Bảnh về cư ngụ tại phần đất số 42A/7 Mậu Thân, P.Xuân Khánh. Đến tháng 3.2004, bà Bảnh được UBND TP.Cần Thơ (cũ) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) trên diện tích 370,70 m2 đất thổ cư và đất vườn.

Sau đó, bà Bảnh đã sang nhượng lại cho bà Đẹp toàn bộ diện tích đất trên và bà Đẹp cũng được UBND TP.Cần Thơ (cũ) cấp giấy CNQSDĐ trên phần đất đã chuyển nhượng từ bà Bảnh. Đến tháng 12.2004, bà Đẹp tiếp tục chuyển nhượng cho ông Thành 136,7 m2 đất vườn và ông Thành tiếp tục được cấp giấy CNQSDĐ phần đất này. Tuy nhiên, đến ngày 20.12.2011, UBND Q.Ninh Kiều bất ngờ ra quyết định thu hồi lại cả 3 giấy CNQSDĐ của bà Bảnh, ông Thành và bà Đẹp đã được cấp trước đây với lý do phần đất bà Bảnh đã chuyển nhượng là do nhà nước quản lý và nằm trong vùng bị quy hoạch.

Sau quá trình thẩm vấn, HĐXX đã chấp nhận đơn khởi kiện, tuyên hủy 3 quyết định hành chính ngày 20.12.2011, do Chủ tịch UBND Q.Ninh Kiều ban hành. 

Mai Trâm

>> Đề nghị công khai, bảo đảm quyền lợi người dân trong quy hoạch, thu hồi đất
>> Tránh tình trạng thu hồi đất tràn lan
>> Sửa luật để đền bù thỏa đáng khi thu hồi đất
>> Đồng thuận với dân khi thu hồi đất
>> Đề nghị không thu hồi đất đã giao không đúng thẩm quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.