Tuyên án tử hình trộm chó bắn chết người truy đuổi

30/12/2014 14:48 GMT+7

(TNO) Sáng 30.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ phẩm vụ án băng nhóm trộm chó bắn chết 3 người truy đuổi tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM), xảy ra vào giữa tháng 6.2014.

(TNO) Sáng 30.12, TAND TP.HCM mở phiên tòa lưu động xét xử sơ phẩm vụ án băng nhóm trộm chó bắn chết 3 người truy đuổi tại xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (TP.HCM), xảy ra vào giữa tháng 6.2014.

Băng trộm chó bắn chết người truy đuổi lãnh án4 bị cáo tại tòa sáng 30.12 - Ảnh: Công Nguyên
Bị cáo Hồ Văn Hiếu (20 tuổi) bị tuyên án tử hình với hai tội "giết người" và "trộm cắp tài sản". Các bị cáo Lê Minh Hậu (19 tuổi) lãnh 12 năm tù giam; Phạm Ngọc Thuận (27 tuổi) và Hồ Thanh An (19 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) 10 năm tù giam cùng về tội "trộm cắp tài sản".
Theo cáo trạng, đây là vụ án “giết người” và “trộm cắp tài sản” do Hiếu và các đồng phạm thực hiện. Băng nhóm này dùng súng điện tự chế đi bắn và trộm chó nhiều lần trên địa bàn huyện Hóc Môn, Củ Chi.
Từ ngày 11-14.6.2014, các bị cáo thực hiện 4 vụ trộm, bắt tổng cộng 10 con chó, bán hơn 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài.
Chiều 14.6, khi băng nhóm của Hiếu đang chở 3 con chó vừa trộm được đi trên đường Nguyễn Kim Cương (ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) thì bị 3 anh Huỳnh Kim Bảo, Nguyễn Minh Phương, Phạm Nguyễn Quốc Hữu mang theo mã tấu đi trên một xe máy truy đuổi.
Khi bị đuổi đến gần, Hiếu dùng súng tự chế bắn trúng vào người anh Bảo (cầm lái), Phương (ngồi giữa) khiến xe lạc tay lái lao vào vách tường nhà dân.
Vụ việc khiến anh Bảo chết tại chỗ, Phương và Hữu chết tại bệnh viện do đa chấn thương và bị điện giật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.