Tưởng niệm liệt sĩ bảo vệ biên giới phía bắc

28/07/2013 03:05 GMT+7

Lễ tri ân, tưởng niệm những người lính hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía bắc năm 1979 được tổ chức sáng qua 27.7, tại Nhà bia chiến thắng Khánh Khê (bản Pa Bách, xã Bình Trung, H.Cao Lộc, Lạng Sơn), do Ban Liên lạc Sư đoàn 337, đoàn Khánh Khê khu vực Hà Nội, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, Hội Cựu chiến binh TP.Lạng Sơn và UBND xã Bình Trung phối hợp tổ chức.

Tham dự buổi lễ có gần 100 người là cựu chiến binh, đại diện chính quyền, ban ngành ở tỉnh Lạng Sơn và nhân dân địa phương. Đặc biệt, nhiều thân nhân liệt sĩ hy sinh ở mặt trận này từ khắp các tỉnh, thành cả nước đã về Lạng Sơn để dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu dự hội thảo đánh giá tầm vóc lịch sử, ý nghĩa của trận chiến ở Khánh Khê cách đây 34 năm.

Theo ông Hoàng Hoa Chiến, nguyên Trưởng ban Tác chiến Sư đoàn 337, Trưởng ban Liên lạc cựu chiến binh Sư đoàn 337, đoàn Khánh Khê khu vực Hà Nội, khi cuộc chiến tranh biên giới nổ ra tháng 2.1979, Sư đoàn 337 đã được điều động từ Quân khu 4 lên bảo vệ khu vực cầu Khánh Khê. Trong 12 ngày đêm, sư đoàn phối hợp với quân, dân địa phương bẻ gãy nhiều đợt tấn công, chặn đứng hướng tiến theo trục đường 1B của quân Trung Quốc, buộc chúng phải rút quân.

Nhà bia chiến thắng Khánh Khê được khánh thành năm 2012, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sĩ. Công trình nằm trong khuôn viên rộng hơn 200 m2 với kinh phí xây dựng gần 600 triệu đồng do cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 337 đóng góp và sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lạng Sơn, Bộ Tư lệnh Quân khu 1.

P.Hậu

>> Cầu siêu liệt sĩ bảo vệ biên giới phía bắc
>> Khánh thành bia chiến thắng mặt trận biên giới phía Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.