Tưởng niệm 64 chiến sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma

17/04/2012 03:02 GMT+7

Ngày 16.4, tại đảo Sinh Tồn, tỉnh Khánh Hòa và Bộ Tư lệnh quân chủng Hải quân tổ chức mít tinh kỷ niệm 37 năm giải phóng quần đảo Trường Sa. Theo ông Nguyễn Văn Thư - Phó chủ tịch HĐND H.Trường Sa, sau 37 năm bảo vệ và xây dựng, đến nay tất cả các đảo của huyện đều sử dụng điện gió và điện mặt trời; xây dựng nhiều bể chứa nước mưa đủ dùng cho cả mùa nắng; nhiều công trình văn hóa, trường học, khu dân cư, trạm điện thoại, tháp hải đăng, âu cầu được xây dựng kiên cố...

Chiều cùng ngày, trên đường tàu HQ 936 từ đảo Sinh Tồn đến thăm đảo Cô Lin, đoàn công tác các tỉnh và Bộ Tư lệnh Hải quân đã tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh để gìn giữ biển đảo. 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh ngày 14.3.1988 trong cuộc tấn công của quân thù vào đảo Gạc Ma.

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.