Tuổi thọ trung bình của người VN là 73

01/12/2011 01:32 GMT+7

Ngày 30.11, tại buổi họp báo Tháng hành động quốc gia về dân số, ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), cho biết tuổi thọ trung bình của người VN hiện là 73 tuổi, tăng 33 tuổi trong 50 năm qua (40 tuổi vào năm 1960).

Ngày 30.11, tại buổi họp báo Tháng hành động quốc gia về dân số, ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), cho biết tuổi thọ trung bình của người VN hiện là 73 tuổi, tăng 33 tuổi trong 50 năm qua (40 tuổi vào năm 1960).

Số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ từ 6 con (năm 1960) hiện còn 2 con. Tỷ lệ sinh của một số tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ đang ở dưới mức cho phép. Tỷ suất sinh thấp nhất nước là TP.HCM, trung bình mỗi bà mẹ chỉ có 1,45 con. Tuy nhiên, với gần 260 người/km2 đất, mật độ dân số VN cao gấp gần 6 lần mật độ trung bình thế giới.

Thúy Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.