Tung clip đánh người lên mạng: Coi chừng đi tù vì phút điên rồ

03/07/2015 11:08 GMT+7

(TNO) Một đoạn clip chưa được xác minh tung lên mạng xã hội, quay lại cảnh nam thanh niên đánh đập một người phụ nữ. “Biện minh” cho đoạn clip này là lời tố cáo 'chủ shop online dỏm, lừa đảo, bị đánh tại trận'. Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) cảnh báo người sử dụng bạo lực trong đoạn clip có thể bị xử lý hình sự.

(TNO) Một đoạn clip chưa được xác minh tung lên mạng xã hội, quay lại cảnh nam thanh niên đánh đập một người phụ nữ. “Biện minh” cho đoạn clip này là lời tố cáo 'chủ shop online lừa đảo, bị đánh tại trận'. Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM) cảnh báo người sử dụng bạo lực trong đoạn clip có thể bị xử lý hình sự.

Ảnh chụp màn hình hình ảnh đoạn clip, status và các bình luận 
Cần kiểm soát hành vi lúc nóng giận
Mới đây, một đoạn clip được tung lên mạng quay lại cảnh nam thanh niên đang đánh một cô gái. Ghi chú của đoạn clip cho biết cô gái này đóng giả là chủ shop bán quần áo trên mạng, chuyên lừa đảo các nhân viên giao hàng thuê (shipper), đã bị tóm tại trận và đánh tím mặt. Sau đó, cô được đưa về Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.
Trao đổi với Thanh Niên Online, luật sư (LS) Nguyễn Thạch Thảo cho rằng nếu clip trên là đúng sự thật, không phải dàn dựng, thì nạn nhân của chiêu lừa đã có phản ứng một cách tự nhiên, theo phản xạ, để trút giận lên kẻ lừa đảo.
Tuy nhiên, việc sử dụng vũ lực của nam thanh niên trong clip đối với cô gái trên là không đúng. Nếu gây tỉ lệ thương tích từ 11% trở lên, nam thanh niên sẽ bị xử lý hình sự tội "cố ý gây thương tích" theo điều 104 BLHS có khung hình phạt từ 6 tháng - 3 năm tù.
LS Thảo cho rằng đó là điều đáng tiếc nếu chúng ta không kiểm soát được hành vi của mình khi nóng giận. Trên thực tế, có nhiều trường hợp chỉ vì không kiểm soát được hành vi, cuối cùng trở thành kẻ phạm tội.
LS Nguyễn Đức Chánh (Đoàn LS TP.HCM) cho rằng hành vi của nam thanh niên đánh một cô gái là hình ảnh phản cảm.
Theo LS Chánh, nếu đúng là cô gái này trước đó đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, thì người thanh niên trên có quyền đưa cô gái này đến cơ quan công an để xử lý theo quy định pháp luật, chứ không có quyền xâm phạm thân thể, xâm phạm sức khỏe của người khác.
Lừa đảo online cũng bị phạt tù
Cả LS Chánh và LS Thảo cùng thống nhất quan điểm rằng nếu đúng là cô gái trong clip đã lừa khách hàng 2,4 triệu đồng số tiền đặt cọc giá trị hàng hóa thì hành vi này có dấu hiệu của tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 139 BLHS.
Theo đó thì người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 2 triệu đồng, thì sẽ bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù.
“Qua câu chuyện trên, mọi người cần cảnh giác, nên tìm hiểu kỹ các thông tin như địa chỉ shop ở đâu? Mua bán mặt hàng gì? Thông tin chủ shop như thế nào? Không nên vội vàng chấp nhận điều kiện của người khác và tạo cơ hội cho những kẻ lừa đảo, chỉ biết sống trên mồ hôi, nước mắt và sự nhẹ dạ, cả tin của người khác”, LS Chánh nói.
“Đây là bài học cảnh tỉnh với những người đã và đang có những hành vi bán hàng lừa đảo trên mạng, vì kết quả tất yếu sẽ là những tháng ngày tù tội đang chờ đón họ…”, LS Thảo nói.
LS Hoàng Như Vĩnh (Phó chủ nhiệm Đoàn LS Đồng Nai) kiến nghị Nhà nước cần phải ban hành văn bản pháp quy để quản lý các hoạt động bán hàng và vận chuyển hàng mua bán qua mạng. Trong đó phải xác định được nhân thân người bán, người vận chuyển, đối tượng hàng hóa... để phòng ngừa hàng hóa là hàng cấm như ma túy, vũ khí, chất nổ... cũng như hạn chế hành vi lừa đảo do không kiểm soát được các đối tượng tham gia, và xử lý nghiêm hành vi lừa đảo để răn đe, tuyên truyền và giáo dục mọi người.
Mới đây, một đoạn clip được tung lên mạng quay lại cảnh nam thanh niên đang đánh một cô gái. Ghi chú của đoạn clip cho biết cô gái này đóng giả là chủ shop bán quần áo trên mạng, chuyên lừa đảo các nhân viên giao hàng thuê (shipper), đã bị tóm tại trận và đánh tím mặt. Sau đó, cô được đưa về Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.
Mới đây, một đoạn clip được tung lên mạng quay lại cảnh nam thanh niên đang đánh một cô gái. Ghi chú của đoạn clip cho biết cô gái này đóng giả là chủ shop bán quần áo trên mạng, chuyên lừa đảo các nhân viên giao hàng thuê (shipper), đã bị tóm tại trận và đánh tím mặt. Sau đó, cô được đưa về Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, TP.Hà Nội.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.