Tự xưng là công an đi đòi nợ, lãnh án tù

06/04/2015 14:39 GMT+7

(TNO) Sáng 6.4, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xét xử 4 bị cáo trong vụ án 'tự xưng là công an đi đòi nợ rồi trộm cắp tài sản'.

(TNO) Sáng 6.4, TAND quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng xét xử 4 bị cáo trong vụ án 'tự xưng là công an đi đòi nợ rồi trộm cắp tài sản'.

Từ trái sang: Hùng, Tịnh, Hoàng và Long - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo đó, Nguyễn Anh Hùng (19 tuổi, ngụ tổ 90) lãnh 9 tháng tù về tội "trộm cắp tài sản", Phạm Trần Đức Tịnh (22 tuổi, ngụ tổ 35 cùng phường Chính Gián) 9 tháng tù treo, Hồ Ngọc Hoàng (21 tuổi, ngụ tổ 81, phường Thanh Khê Đông, cùng quận Thanh Khê) 6 tháng cải tạo không giam giữ và Võ Đại Phi Long (23 tuổi, ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 9 tháng tù cùng tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Theo cáo trạng khoảng 22 giờ ngày 23.11.2014, Tịnh rủ Hùng, Hoàng, Long đến nhà anh Huỳnh Long Hải (tức Lỳ, 31 tuổi)ở K114/30 Nguyễn Như Hạnh đòi nợ cá độ bóng đá 10 triệu đồng mà anh Hải nợ đã 3 năm.
Tuy nhiên anh Hải đi vắng mà chỉ có anh Phạm Tấn Đạt (quê Đắk Lắk) là sinh viên mà anh Hải cho ở trọ và phụ việc nhà.
Cả nhóm của Tịnh xông vào tự xưng là công an thu ví của anh Đạt, rồi hành hung anh Đạt để truy hỏi tin tức về anh Hải.
Sau đó, Hùng lấy điện thoại anh Đạt, đưa cho Tịnh đi bán lấy tiền chia nhau ăn nhậu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.