Tù tội từ chuyện nẹt pô

22/09/2012 03:00 GMT+7

Hôm qua 21.9, TAND TP.HCM tuyên phạt Phạm Văn Định (18 tuổi, ngụ Q.8) 15 năm tù, Huỳnh Tấn Thiện (18 tuổi, ngụ Q.8) 14 năm tù, Trần Quốc Bảo (19 tuổi, ngụ Q.8) 8 năm tù về tội “giết người”.

Chiều 6.8.2011, Thiện điều khiển xe máy chở Trần Thị Nhật Hồng ngang đường số 1 (P.5, Q.8) gặp nhóm thanh niên, trong đó có Huỳnh Ngọc Trung, Trần Thanh An đang đá bóng, Thiện bấm còi, nẹt pô. Lát sau, quay lại đoạn đường này, Thiện tiếp tục bấm còi, nẹt pô thì nghe có tiếng người chửi.

Tức giận, Thiện rủ Bảo, Định mang theo cây xăm gạo, nhặt một cục gạch quay lại tấn công Trung và An. Hậu quả, Trung tử vong, An bị thương tích 1%.   

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.