Từ ngày mai, không khí lạnh gây mưa giông cho các tỉnh miền Bắc

11/09/2015 16:03 GMT+7

(TNO) Dự báo bắt đầu từ đêm mai 12.9, nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ khoảng 26 - 27 độ C, khu vực miền núi giảm xuống chỉ còn 19 - 21 độ C. Mưa giông ở các tỉnh miền Bắc do tác động của không khí lạnh sẽ tập trung trong khoảng ngày 12 - 13.9. Còn các tỉnh Trung bộ bắt đầu có mưa giông từ đêm ngày 12.9.

(TNO) Dự báo bắt đầu từ đêm mai 12.9, nhiệt độ ở các tỉnh đồng bằng Bắc bộ khoảng 26 - 27 độ C, khu vực miền núi giảm xuống chỉ còn 19 - 21 độ C. Mưa giông ở các tỉnh miền Bắc do tác động của không khí lạnh sẽ tập trung trong khoảng ngày 12 - 13.9. Còn các tỉnh Trung bộ bắt đầu có mưa giông từ đêm ngày 12.9. 

khong-khi-lanhKhông khí lạnh gây mưa giông cho các tỉnh miền Bắc dịp cuối tuần - Ảnh: Ngọc Thắng
Chiều nay 11.9, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, bắt đầu từ sáng mai các tỉnh miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh đầu mùa, có cường độ tương đối mạnh.
Theo đó, các tỉnh miền núi phía Bắc nằm trong vùng ảnh hưởng đầu tiên của bộ phận không khí lạnh từ phía nam di chuyển xuống. Còn ở các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc bộ, trong sáng mai 12.9, nhiệt độ dự báo cao nhất trong ngày từ 30 - 31 độ C. Nhưng bắt đầu từ trưa và chiều tối, khi có không khí lạnh tràn xuống, nhiệt độ sẽ giảm nhanh, gây mưa giông ở nhiều nơi.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cũng cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 13 - 16 độ vĩ Bắc nối với một vùng áp thấp lúc 7 giờ sáng nay ngày 11.9 có vị trí 15 độ vĩ bắc và 16 độ kinh đông nên khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và giông mạnh.
Trong cơn giông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Hiện tại, vùng áp thấp này có xu hướng mạnh lên, dự báo trong vài ngày tới nhiều khả năng hình thành áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.