Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm Hải quân Việt Nam

24/11/2014 18:55 GMT+7

(TNO) Ngày 24-11, Đoàn cán bộ Hải quân Hoàng gia Thái Lan do Đô đốc Kraisorn Chansuvanich, Tư lệnh Hải quân, dẫn đầu đã sang thăm Việt Nam và Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng-Tư lệnh Hải quân, chủ trì lễ đón tại cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam.

 
Cán bộ Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam đón Đoàn cán bộ Hải quân Hoàng gia Thái Lan thăm Việt Nam

Sau lễ đón, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến và Đô đốc Kraisorn Chansuvanich đã cùng hội đàm.

Tại buổi hội đàm, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã điểm lại các mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa quân đội và Hải quân hai nước. Theo đó, kể từ năm 1999, hai bên ký biên bản ghi nhớ về hợp tác đến nay, Hải quân hai nước đã tổ chức thành công 30 chuyến tuần tra chung trên vùng biển giáp ranh giữa hai nước và 17 phiên họp rút kinh nghiệm tuần tra chung; duy trì có hiệu quả kênh thông tin, liên lạc đường dây nóng. 

Hoạt động hợp tác này đã được Chính phủ và Bộ Quốc phòng hai nước ghi nhận và đánh giá cao; tạo điều kiện cho tàu thuyền, ngư dân hai nước hoạt động, khai thác hải sản thuận lợi và phối hợp giải quyết kịp thời các tình huống xảy ra trên biển, góp phần xây dựng vùng biển giáp ranh giữa hai nước hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

 
Tư lệnh Hải quân Thái Lan duyệt đội danh dự Hải quân Việt Nam

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đề nghị với Đô đốc Kraisorn Chansuvanich trong thời gian tới, Hải quân hai nước cần tăng cường hợp tác hơn nữa về lĩnh vực huấn luyện sĩ quan trẻ; huấn luyện về lực lượng Không quân Hải quân; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật; ngoại ngữ và phối hợp kịp thời giải quyết các vấn đề trên biển và các vấn đề mà hai bên cùng quan tâm.

Đô đốc Kraisorn Chansuvanich cảm ơn Bộ Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam đã đón tiếp đoàn chu đáo, trọng thị và bày tỏ nhất trí các nội dung hợp tác mà Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã đề cập. Ngài Tư lệnh Hải quân Thái Lan cũng nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp về lĩnh vực tuần tra chung, duy trì kênh thông tin, liên lạc nhằm giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biển trong thời gian tới để cùng với Hải quân các nước trong khu vực xây dựng khu vực biển Đông hòa bình, ổn định và phát triển.

Tin, ảnh: Duy Khánh - Vũ Hưởng

>> Lần đầu tiên tàu Hải quân Việt Nam đến Philippines
>> Biên đội tàu Hải quân Việt Nam kết thúc chuyến thăm Indonesia
>> Hai chiến hạm của Hải quân Việt Nam cập cảng Jakarta

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.