Từ 13.1, miền Bắc sẽ ấm dần lên

12/01/2013 02:25 GMT+7

(TNO) Không khí lạnh tăng cường ngày 11.1 đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh miền Bắc. Các tỉnh Bắc bộ, bắc Trung bộ và trung Trung bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, có nơi mưa vừa, gió đông bắc mạnh cấp 3. Rét đậm và rét hại vẫn xảy ra trên diện rộng.

Trên biển, ở vịnh Bắc bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió đông bắc mạnh cấp 6 - có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến hết ngày hôm nay 12.1.

Dự báo, từ ngày mai 13.1, thời tiết các tỉnh miền Bắc sẽ ấm dần lên, rét đậm và rét hại chỉ còn xảy ra vào đêm và sáng sớm.

* Trước đó, bản tin cảnh báo triều cường của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ cập nhật vào trưa 11.1 cho biết mực nước đỉnh triều các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai đang ở mức cao.

Mực nước đỉnh triều tại trạm Phú An trên sông Sài Gòn lúc 3 giờ sáng 11.1 ở mức 1,53 m (cao hơn mức báo động 3 là 0,02 m) và tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền là 1,48 m.

M.Vọng - Quang Duẩn

>> Miền Bắc lại rét
>> 80 người chết vì rét ở Bangladesh
>> Đốt lửa "đuổi" rét
>> Xuống đồng trong giá rét
>> Ngâm mình trong bùn đất giá rét để gieo lúa
>> Nhọc nhằn trong đêm rét buốt
>> Rét hại kéo dài 10 ngày nữa
>> Rét hại ở miền Bắc chưa có gì bất thường
>> Triều cường sẽ xấp xỉ mức kỷ lục
>> Cảnh báo đợt triều cường cao ở Nam bộ
>> Triều cường lên nhanh
>> Triều cường dâng cao gây ngập nặng
>> Cà Mau, Bạc Liêu tập trung ứng phó triều cường, áp thấp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.