Truy tố ông Cù Huy Hà Vũ về tội tuyên truyền chống phá Nhà nước

18/12/2010 00:24 GMT+7

Chiều 17.12, Viện KSND TP Hà Nội đã tống đạt cáo trạng truy tố ông Cù Huy Hà Vũ (SN 1957, trú tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội) về tội “tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam”.

Theo cáo trạng, sau khi tạm giữ hành chính, Công an TP.HCM phát hiện trong máy tính và USB của ông Vũ có khoảng 40 tài liệu có nội dung chống phá Đảng và Nhà nước. Trong số này có một số tài liệu do ông Vũ viết, hoặc trả lời phỏng vấn với nội dung: Đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, đòi lật đổ chế độ, thực hiện đa nguyên, đa đảng, đi ngược lại với quyền lợi dân tộc, kêu gọi nước ngoài can thiệp… nên đã báo cáo và chuyển hồ sơ đến Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Tiếp đó, qua khám xét nhà riêng của ông Vũ tại Hà Nội, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an phát hiện nhiều tài liệu khác có nội dung chống phá Nhà nước nên đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với ông Vũ và chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội, điều tra theo thẩm quyền.

 Thái Uyên 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.