Truy tìm tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 'đâm tàu cá rồi bỏ chạy'

01/05/2015 11:44 GMT+7

(TNO) Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận xác nhận thông tin tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 đâm trúng tàu BĐ 97019 TS tại vùng biển cách mũi Kê Gà (Bình Thuận) 5 hải lý lúc 10 giờ 45 phút ngày 30.4. Tàu Tiến Đạt BCL 19 đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.

(TNO) Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận xác nhận thông tin tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 đâm trúng tàu cá BĐ 97019 TS tại vùng biển cách mũi Kê Gà (Bình Thuận) 5 hải lý lúc 10 giờ 45 phút ngày 30.4. Tàu Tiến Đạt BCL 19 đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.

Tàu SAR27-01 lai dắt một tàu cá bị nạn vào bờ - Ảnh minh họa: Nguyễn Chung 
Khoảng 11 giờ ngày 30.4, Đài TTDH TP.HCM nhận được thông tin từ tàu cá BĐ 97019 TS cho biết: Tàu cá BĐ 97019 TS của ông Võ Phát (ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) bị tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 đâm va trên vùng biển tỉnh Bình Thuận. Hậu quả, tàu BĐ 97019 TS bị phá nước, có nguy cơ bị chìm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu cá có 11 ngư dân.
Ban tác chiến Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận xác nhận tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 đâm trúng tàu BĐ 97019 TS tại vùng biển cách mũi Kê Gà (Bình Thuận) 5 hải lý lúc 10 giờ 45 phút ngày 30.4. Tàu Tiến Đạt BCL 19 đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã thông báo đến các đồn biên phòng, trạm kiểm soát biên phòng nếu phát hiện tàu hàng Tiến Đạt BCL 19 thì lập tức giữ lại để phối hợp giải quyết vụ việc.
Ngày 1.5, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết hai tàu cá BĐ 97011 TS (của ông Nguyễn Trúc ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) và BĐ 96431 TS (của ông Trần Lai ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) đã tiếp cận và đang lai dắt tàu cá BĐ 97019 TS cùng 11 ngư dân trên tàu này vào bờ.
Trước đó, lúc 9 giờ 48 phút ngày 27.4, Đài TTDH Nha Trang nhận được thông tin: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 27.4, tàu BĐ 97232 TS (chủ tàu cá là ông Nguyễn Thư, xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) cùng 12 ngư dân đang hoạt động đánh bắt trong khu vực đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) thì bị gãy láp, không khắc phục được.
Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cũng cho biết tàu cá BĐ 97225 TS của ông Phan Phẫn (ở xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn, Bình Định) đang lai dắt tàu cá BĐ 97232 TS vào bờ.
Dự kiến hai tàu cá gặp nạn này sẽ vào đất liền trong sáng 2.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.