Truy sát ở Phú Quốc: Đâm chém nhau kinh hoàng trước khi Tuấn Em nổ súng

05/08/2015 15:54 GMT+7

(TNO) "Khi Nghĩa vào quán thấy Sơn đang nắm cổ áo Bảo, trong khi Bảo đang rút dao Thái Lan đâm Sơn. Thấy vậy, Nghĩa cầm mã tấu chém vào lưng Bảo. Bị chém bất ngờ, Bảo chạy ra ngoài. Sơn liền cầm súng đuổi theo và bắn nhiều phát về phía Bảo".

(TNO) "Khi Nghĩa vào quán thấy Sơn đang nắm cổ áo Bảo, trong khi Bảo đang rút dao Thái Lan đâm Sơn. Thấy vậy, Nghĩa cầm mã tấu chém vào lưng Bảo. Bị chém bất ngờ, Bảo chạy ra ngoài. Sơn liền cầm súng đuổi theo và bắn nhiều phát về phía Bảo", theo báo cáo của Công an Phú Quốc.

Chiều nay 5.8, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức họp báo, thông tin chi tiết về vụ truy sát làm 2 người thiệt mạng vào đêm 1.8 tại Lion Garden Beer Club. Thanh Niên Online tường thuật nội dung chính tại buổi họp báo:

[16:00] Hàng chục phóng viên đã tập trung về trụ sở UBND huyện Phú Quốc để chuẩn bị thông tin về cuộc họp báo. Chủ trì cuộc họp là ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UNBD huyện Phú Quốc và thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc.

[16:10] Báo cáo ban đầu của vụ truy sát đã được ban tổ chức phát đến tay các phóng viên có mặt tại buổi họp báo, trong đó xác nhận danh tính các nạn nhân bị sát hại và nghi phạm gây ra vụ việc.

Vụ án mạng đã khiến hai người chết là anh Nguyễn Quốc Bảo (19 tuổi), ở khu phố 7 thị trấn Dương Đông và chị Thái Thị Thanh Mai (29 tuổi) ở khu phố thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

Hiện công an đã bắt giữ được 5 đối tượng liên quan gồm: Đỗ Thanh Sơn (33 tuổi, tự Tuấn Em), Nguyễn Trọng Nghĩa (18 tuổi), Tôn Văn Nhị (18 tuổi) đều ở thị trấn Dương Đông. Hai người còn lại là Phan Thanh Giang và Nguyễn Thị Kim Ngân đều ngụ ở An Giang.

Theo báo cáo của Công an huyện Phú Quốc, khoảng 22 giờ ngày 1.8, Sơn đến quán bar Lion Garden quan sát một lúc rồi đi ra ngoài. Đến khoảng 22 giờ 15 phút, Sơn quay lại quán cùng với Nhân và Nghĩa.

Khi vào đến quán, Sơn nhìn thấy anh Bảo thì nói Nghĩa ra ngoài mở cốp xe lấy mã tấu. Khi Nghĩa vào quán thấy Sơn đang nắm cổ áo Bảo, trong khi Bảo đang rút dao Thái Lan đâm Sơn. Thấy vậy, Nghĩa cầm mã tấu chạy tới chém vào lưng Bảo. Bị chém bất ngờ, Bảo đẩy bàn về phía Sơn rồi chạy ra ngoài. Sơn liền cầm súng đuổi theo và bắn nhiều phát về phía Bảo.

Viên đạn lạc đã trúng thái dương chị Thái Thị Thanh Ma, là khách của quán, khiến chị Mai chết ngay tại chỗ. Lúc này, anh Bảo chạy ra ngoài khu vực đậu xe trước quán thì bị vấp ngã. Sơn liền chụp lấy mã tấu trên tay Nghĩa và chém liên tục 4 nhát vào lưng Bảo.

Sau đó Sơn đưa mã tấu để Nghĩa chém thêm nhiều nhát vào lưng Bảo khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi chém xong, Sơn và Nghĩa lên xe về nhà trọ nơi Sơn thuê ở ấp Cây Thông Trong, xã Cửa Dương.

Tại đây hai người gặp Phan Thanh Giang. Sơn nói với Giang là vừa dùng súng bắn chết Bảo và kêu Giang chở Sơn đi trốn. Giang đồng ý và lấy xe máy chở Sơn đi trốn. Được vài ngày thì cả nhóm bị công an bắt giữ.

Phóng viên tác nghiệp tại buổi họp báo - Ảnh: Trung Hiếu
[16:15] Trả lời Thanh Niên Online, thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc, cho biết trưa nay công an đã di lý nghi can Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em) về bệnh viện tỉnh điều trị. 
[16:17] Ông Phạm Văn Nghiệp, Phó chủ tịch UNBD huyện Phú Quốc thông tin về vụ án.
[16:30] Bắt đầu phần hỏi đáp 
[16:35] Tuổi Trẻ: Mâu thuẫn giữa Sơn và Bảo trong thời gian dài, trước đó có một nhóm người gây rối ở gần quán, có liên quan vụ án này không? Nguồn gốc của khẩu súng từ đâu ra? Sức khỏe của Sơn?
Ông Pham Văn Nghiệp: Nguồn gốc súng chưa thể trả lời được. Về tình trạng sức khoẻ của Sơn thì hiện đối tượng đang ở bệnh viện và đang theo dõi. Về các vụ án, phía công an sẽ công bố.
Ông Phan Văn Nghiệp - Ảnh: Trung Hiếu
Mấy hôm nay tôi coi báo mạng rất nhiều và rất buồn. Nhiều thông tin chưa đúng sự thật. Đáng lẽ họp báo phải sớm hơn. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng.
Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc: Về nhóm người hành hung trước đó ở khu phố 7 có liên quan đến vụ án hay không? Báo cáo là công an huyện chưa tiếp nhận vụ việc này. Nhưng tôi xin khẳng định không liên quan.
[16:40] Thanh Niên OnlinePhú Quốc được biết như đảo ngọc, rất yên bình, vậy từ trước giờ có xảy ra vụ việc tương tự? Việc bắt giữ các nghi can có phải tăng cường lực lượng từ nơi khác đến hay chỉ Công an Phú Quốc?

Ông Pham Văn Nghiệp: Phú Quốc là xứ sở du lịch, có địa thế đẹp, nhiều nhà đầu tư vào đây, do đó cần phải bảo vệ môi trường du lịch, đầu tư. Đặc biệt phải bảo đảm an ninh cho du khách, đây là vấn đề Phú Quốc đặt lên hàng đầu. Nhiều người bạn của tôi cũng lo ngại nhưng tình hình không đến mức bi quan như thế. Trước đây, tháng 6 cũng xảy ra vụ án giết người, hành xử côn đồ. Đến vụ án này sử dụng súng gây chấn động cả nước.

Theo báo cáo thì tình hình tội phạm ở Phú Quốc đang có chiều hướng tăng. Có những vụ án trước nay không có mà nay có, do gần đây Phú Quốc mở cửa đón đầu tư nên cũng phát sinh ra nhiều phức tạp. Ở Phú Quốc, trước đây nhà dân không cần đóng cửa nhưng gần đây có những tay trộm chuyên nghiệp đi theo du khách.

Hiện số người nhập cư vào Phú Quốc rất lớn. Có dự án hơn 1.000 công nhân nên xảy ra chuyện "lời ăn tiếng nói qua lại" là có đánh nhau. Trước đây các vụ án ít có người địa phương nhưng nay có cả người địa phương. Một số đối tượng ở Phú Quốc không chịu học hành, kết bè kết phái. Mong rằng qua các cơ quan báo chí nên có sự đánh giá đúng để cho Phú Quốc phát triển tốt, dư luận bớt trầm trọng đi.
Vụ án vừa qua là do hai nhóm người mâu thuẫn trước đó gần 2 tháng và hành xử rất côn đồ. 
Ông Phan Văn Nghiệp - Ảnh: Trung Hiếu

[16:50] Dân Trí: Vấn đề kiểm soát vũ khí như thế nào? Có tình trạng bảo kê và có ảnh hưởng đến du lịch Phú Quốc?

Ông Pham Văn Nghiệp: Về thông tin bảo kê, tôi có nghe và đang cho công an điều tra nhưng chưa ra. Tôi có nghe thông tin một người đi mua đất rẻ không hợp pháp và một đối tượng khác nghe tin dùng rào siết lại. Sau đó, côn đồ tới thương lượng với điều kiện nhượng lại cho vài công rồi mới mở rào. Chúng tôi đang điều tra vụ việc này.

Về kiểm soát vũ khí, Phú Quốc có lợi thế biển bao xung quanh rất dễ phong tỏa. Nhưng kiểm soát thế nào? Chỉ có đường hàng không mới có máy chiếu, soi phát hiện ra, còn kiểm soát đường thủy rất khó và gặp nhiều khó khăn. Vậy có nên đầu tư máy soi chiếu hay không? Nếu làm không đúng thì còn làm phiền du khách. Hiện mới chỉ kiểm soát vũ khí ở hàng không, còn đường thủy chưa làm được.

[17:00] Sài Gòn Giải Phóng: Quá trình truy bắt đối tượng Sơn (Tuấn Em) diễn ra như thế nào?

Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc: Tôi là người trực tiếp bắt Sơn, đối tượng không có chống trả khi bị truy bắt nên không xảy ra vật lộn, chỉ tước vũ khí. Trước đó Sơn đã yếu rồi. Còn về 6 lỗ thủng trên mái tôn nơi Sơn bị bắt không phải là hành động chống trả, đó là do cảnh sát bắn cảnh cáo để yêu cầu Sơn ra đầu hàng. Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo rất nhiều lực lượng, Cục nghiệp vụ tham gia với công an tỉnh, công an huyện trong vụ việc này.

Thượng tá Trần Văn Dũng, Phó trưởng Công an huyện Phú Quốc - Ảnh: Trung Hiếu

[17:10] Thanh Niên Online: Sau vụ này Phú Quốc có lực lượng để bảo vệ du khách và công khai số điện thoại nóng để du khách biết?

Thượng tá Trần Văn Dũng: Theo quy định chỉ có công an tỉnh mới có lực lượng 113 nhưng ở huyện Phú Quốc có thêm lực lượng cơ động theo cảnh sát giao thông để kiểm tra, bảo vệ. Nếu xảy ra vụ việc xin điện về số 0773846051. Nếu có vụ việc xảy ra tại địa phương nào thì thông báo về cho công an xã.
[17:15] Thanh Niên Online: Ngoài buổi họp báo hôm nay, chính quyền địa phương làm gì thêm để trấn an người dân, du khách sau vụ án nghiêm trọng khiến nhiều người lo lắng?

Ông Pham Văn Nghiệp: Hôm nay chúng tôi họp báo để công bố thông tin với báo chí. Chỉ ngại nhất là thông tin trên báo mạng đến cả nước gây bất lợi cho Phú Quốc. Còn tại địa phương thì không nhất thiết thông tin vì họ hiểu rất rõ Phú Quốc trước giờ không có vụ việc nghiêm trọng như thế này.

Tình hình ở Phú Quốc không đến mức nghiêm trọng. Đây chỉ là sự manh động nhất thời của một nhóm người. Ở huyện không nhất thiết phải đến từng nơi để trấn an. Tuy nhiên, trong thời gian chưa bắt được Sơn, một số người lo xa sợ Sơn vào nhà nhưng khi bắt được rồi họ đã yên tâm. 

[17:20] Họp báo kết thúc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.