Trường hợp cô gái “bỗng dưng già”: Nhờ nước ngoài hỗ trợ tìm bệnh

18/10/2011 00:17 GMT+7

Đến hôm qua 17.10 là đúng 10 ngày chị Nguyễn Thị Phượng, 26 tuổi, ngụ Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre (người “bỗng dưng già” trước tuổi giống như cụ bà tuổi 70) được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM để tìm bệnh và điều trị.

Tuy nhiên, các bác sĩ tại đây vẫn chưa chẩn đoán ra được bệnh tình của cô gái, mặc dù trước đó, bác sĩ Hoàng Văn Minh (người trực tiếp khám cho chị Phượng) cho rằng Phượng bị bệnh “tế bào vón”. Phần lớn các chuyên gia cho rằng với bệnh tế bào vón thì không làm cho gương mặt người bệnh già trước tuổi như chị Phượng được. Do vậy, dự kiến sẽ đưa mẫu bệnh phẩm của Phượng sang nước ngoài để hỗ trợ tìm bệnh.

Thanh Tùng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.