Trung tướng Nguyễn Thới Bưng từ trần

23/01/2014 01:40 GMT+7

Ban Chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản VN; Quốc hội nước CHXHCN VN; Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (ảnh) đã từ trần hồi 5 giờ 30 phút ngày 22.1.2014 tại gia đình, do tuổi cao, sức yếu. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, số 5 Phạm Ngũ Lão, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM.

Lễ viếng được tổ chức từ 7 giờ ngày 23.1; lễ truy điệu hồi 6 giờ 30 phút ngày 25.1; an táng tại nghĩa trang ấp Bầu Mây, xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh. Để tỏ lòng thương tiếc và ghi nhận những công lao, cống hiến của trung tướng Nguyễn Thới Bưng, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng quyết định tổ chức lễ tang trung tướng Nguyễn Thới Bưng với nghi thức lễ tang cấp cao.

Trung tướng Nguyễn Thới Bưng (Út Thới); bí danh: Hồng Tâm; sinh ngày 15.6.1927; quê quán xã An Tịnh, H.Trảng Bàng, Tây Ninh; nhập ngũ tháng 9.1945. Ông là Ủy viên BCH T.Ư Đảng khóa VI, khóa VII. Đại biểu QH khóa VIII. Nguyên: Tư lệnh Quân khu 9; Tư lệnh Quân khu 7; Phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong quá trình hoạt động cách mạng, ông được tặng thưởng nhiều huân, huy chương và nhiều phần thưởng cao quý.

TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.