Trực thăng UH-1 bị rơi do hỏng hệ thống điều khiển

30/01/2015 22:53 GMT+7

(TNO) Máy bay trực thăng UH-1 số hiệu 7912 bị hỏng hóc ở độ cao khoảng 300 mét. Do sự cố xảy ra ở độ cao quá thấp nên mặc dù rất cố gắng nhưng tổ bay vẫn không xử lý kịp, đã xảy ra tai nạn.

(TNO) Máy bay trực thăng UH-1 số hiệu 7912 bị hỏng hóc ở độ cao khoảng 300 mét. Do sự cố xảy ra ở độ cao quá thấp nên mặc dù rất cố gắng nhưng tổ bay vẫn không xử lý kịp, đã xảy ra tai nạn.

Trao đổi với Thanh Niên Online tối ngày 30.1, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết quá trình điều tra đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn rơi máy bay số hiệu 7912, trung đoàn 917, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân là do máy bay bị hỏng hóc liên quan đến hệ thống điều khiển, khi đang bay ở độ cao khoảng 300 mét.
tai-nan-may-bayLễ truy điệu các chiến sĩ hy sinh trong tai nạn rơi máy bay UH-1 số hiệu 7912 - Ảnh: Độc Lập 
Cũng theo trung tướng Võ Văn Tuấn, Bộ Quốc phòng đã có quyết định thăng quân hàm trước niên hạn cho 3 cán bộ, chiến sĩ bị hy sinh trong vụ tai nạn trên.
Theo đó, thượng tá Trần Văn Đức lên quân hàm đại tá. Thiếu tá Lê Hoàng Quân lên quân hàm trung tá, trung úy Nguyễn Viết Cường lên quân hàm thượng úy. Riêng thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính do đang có quân hàm ở bậc cao nhất, hết trần quân hàm, được nâng lương vượt khung.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.