Trực thăng quân sự rơi ở Bình Chánh (TP.HCM): 4 sĩ quan hy sinh

28/01/2015 11:36 GMT+7

(TNO) Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, một trực thăng UH1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, có 4 sĩ quan trong tổ lái đã hy sinh.

(TNO) Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên Online, vào sáng nay (28.1), một trực thăng UH1 của Không quân Việt Nam đã rơi tại huyện Bình Chánh, TP.HCM, sau khi cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ trực thăng rơi - Ảnh: Độc Lập
Bổ sung ảnh vụ UH1 rơi (tt) - ảnh 3Người dân quan tâm tập trung quanh hiện trường vụ trực thăng rơi - Ảnh: Độc Lập

Vị trí máy bay UH1 rơi (thuộc địa bàn xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM)
Một trực thăng UH1 đang làm nhiệm vụ - Ảnh: Tấn Tú

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết một trực thăng UH1 bị mất liên lạc sau khi cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất.
Một nguồn tin riêng của Thanh Niên Online cho biết có 4 sĩ quan trong tổ bay của E917, Quân chủng Phòng không - Không quân, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ bay huấn luyện sáng nay. Tổ bay gồm 4 người, trong đó có phi công và hoa tiêu dẫn đường. Trực thăng rơi khi đang bay huấn luyện. Chiếc trực thăng rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh.
Theo nguồn tin riêng của TNO, các quân nhân hy sinh gồm:
1. Lái chính: Thượng tá Trần Văn Đức
2. Lái Phụ: Trung úy Nguyễn Việt Cường
3. Lái phụ kiêm dẫn đường: Thiếu tá Lê Hồng Quân
4. Cơ giới trên không: Thượng tá quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Văn Chính
Video: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn
Theo thông tin chúng tôi có được, vào thời điểm máy bay rơi, khu vực huyện Bình Chánh sương mù khá dày đặc.
UH-1 Iroquois là loại máy bay trực thăng đa năng do hãng Bell của Mỹ chế tạo. Loại máy bay này được Mỹ sử dụng rất nhiều trong chiến tranh Việt Nam. Sau năm 1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp quản một số lượng lớn máy bay này do Mỹ và chính quyền Sài Gòn bỏ lại. Hiện một số chiếc UH-1 vẫn còn hoạt động trong biên chế của Không quân Nhân dân Việt Nam.
Một chiếc máy bay UH1A của Trung đoàn 917 - Ảnh: Mai Thanh Hải
Trao đổi với Thanh Niên Online trưa nay 28.1, trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã chính thức xác nhận, có 4 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ rơi máy bay trực thăng quân sự UH1 tại khu vực TP.HCM.
Theo thông tin ban đầu, máy bay rơi không có thiệt hại dưới mặt đất nhưng vẫn đang theo dõi và ghi nhận thêm. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang khắc phục hậu quả vụ tai nạn và tìm hiểu nguyên nhân để xảy ra vụ việc.
Trả lời câu hỏi của phóng viên Thanh Niên Online về tình trạng chiếc máy bay UH1 trước khi gặp nạn, trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết dù là máy bay mới hay cũ nhưng khi đã bay thì phải đủ điều kiện, tiêu chuẩn bay.
Một nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết sáng nay ngay sau khi tai nạn xảy ra thì Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm và thiếu tướng Trương Văn Hai, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP đã trực tiếp xuống hiện trường tham gia công tác chỉ đạo cứu hộ cứu nạn. 
Thông tin bước đầu cho biết chiếc trực thăng rơi là của sư đoàn Không quân 370 đang trên đường bay huấn luyện, làm 4 sĩ quan hy sinh. Trong đó, có 2 thượng tá; 1 trung úy và 1 thiếu úy. 
Cũng theo nguồn tin trên, bước đầu tạm xác định nguyên nhận vụ tai nạn là do do sương mù dày đặc. 
Sáng nay, theo ghi nhận của PV Thanh Niên từ khoảng 7 giờ - 8 giờ 30 phút, tại khu vực Bình Chánh, Hóc Môn và Củ Chi (dọc QL22) sương mù bao phủ, nhiều xe phải bật đèn vì tầm nhìn hạn chế khoảng từ 20-30 m. Một số người dân tại khu vực này cho biết hiện tượng sương mù đã xuất hiện từ vài ngày trước.
Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân đã khẩn cấp bay vào TP.HCM chỉ đạo việc cứu nạn và tìm hiểu nguyên nhân. 
Thanh Niên Online tiếp tục cập nhật thông tin.
Trực thăng UH-1 do Mỹ sản xuất
UH-1 là một loại máy bay trực thăng đa năng do hãng Bell chế tạo, từng được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam và còn được biết đến với tên Huey, theo hãng website của Bell.
UH-1 Huey được phát triển vào năm 1955 và được đưa vào sử dụng trong quân đội Mỹ vào năm 1959, sau đó được sản xuất đại trà vào năm 1962. Chiếc UH-1 cuối cùng xuất xưởng vào năm 1986 và hơn 16.000 chiếc đã được sản xuất, tạp chí quân đội Mỹ Stars and Stripes.
Theo Bell, UH-1 có chiều dài thân với rôto là 17,4 m, chiều rộng 2,62 m với sức chứa 1.760 kg bao gồm 14 người, hay 6 cáng, hoặc hàng hóa tương đương.
UH-1 có vận tốc cực đại 217 km/giờ và tầm bay 507 km và có thể được trang bị 2 khẩu súng máy cùng ống phóng rocket.
Bạn đọc có hình ảnh hoặc video clip về vụ rơi trực thăng này xin gửi về Thanh Niên Online qua địa chỉ: toasoantno@gmail.com.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.