Trực thăng Nhật Bản tiếp tục tìm kiếm tàu Vinalines Queen

28/12/2011 12:41 GMT+7

(TNO) Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Việt Nam (Vietnam MRCC), chiều tối 27.12 và sáng 28.12, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng giám đốc Vietnam MRCC - đã đề nghị Japan Coast Guard, Taiwan MRCC và Philippin Coast Guard tiếp tục duy trì hoạt động tìm kiếm tàu Vinalines Queen.

(TNO) Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Việt Nam (Vietnam MRCC), chiều tối 27.12 và sáng 28.12, ông Nguyễn Anh Vũ - Tổng giám đốc Vietnam MRCC - đã đề nghị Japan Coast Guard, Taiwan MRCC và Philippin Coast Guard tiếp tục duy trì hoạt động tìm kiếm tàu Vinalines Queen.

>> Truy tìm tung tích tàu Vinalines Queen
>> Tìm thấy vệt dầu loang nơi tàu Vinalines Queen mất tích

Sau khi nhận được đề nghị, lúc 9 giờ 30 phút ngày 28.12, máy bay của lực lượng Japan Coast Guard (Nhật Bản) đã bay ra hiện trường khu vực tàu Vinalines Queen mất liên lạc để tiến hành tìm kiếm.

Dự kiến máy bay sẽ tìm kiếm liên tục trong 3 giờ.

Song song với việc đề nghị các quốc gia trong khu vực hỗ trợ tìm kiếm tàu Vinalines Queen cùng 23 thuyền viên, từ ngày 25.12.2011 đến nay, Vietnam MRCC đã thông tin vụ việc đến từng tàu, yêu cầu các tàu hoạt động gần khu vực tàu Vinalines Queen mất liên lạc triển khai các biện pháp nhằm cảnh giới, phát hiện dấu vết của tàu.

Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam tiếp tục phát thông báo hàng hải để các phương tiện hoạt động tại khu vực nắm bắt và tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn.

M.Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.