Trực thăng bay ra Phú Quý đón ba người bị thương vào đất liền

26/03/2015 18:54 GMT+7

(TNO) Chiều 26.3, trao đổi với PV Thanh Niên Online, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý (Bình Thuận)cho biết ba chiến sĩ bị chấn thương trong sự cố tai nạn trực thăng Mi-8 ở đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào sáng 26.3, đã được đưa vào đất liền.

(TNO) Chiều 26.3, trao đổi với PV Thanh Niên Online, bác sĩ Bùi Đình Lĩnh, Giám đốc Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý (Bình Thuận)cho biết ba chiến sĩ bị chấn thương trong sự cố tai nạn trực thăng Mi-8 ở đảo Phú Quý (Bình Thuận) vào sáng 26.3, đã được đưa vào đất liền.

Trực thăng của sư đoàn không quân 370 đã bay ra Phú Quý và chuyển các chiến sĩ bị thương lúc 16 giờ chiều. Bác sĩ Lĩnh cho biết sau khi được chăm sóc, sức khỏe của ba chiến sĩ đã hồi phục.
Người bị thương nặng nhất là anh Trần Văn Thông đã tự đi lại. Trong buổi chiều nay (26.3), Bệnh viện Quân dân y huyện Phú Quý tiếp nhận thêm hai người trong vụ tai nạn đến khám và  xuất viện ngay.
“Về đất liền chỉ cần theo dõi thêm vài ngày thì sức khỏe của ba chiến sĩ sẽ hồi phục trở lại”, bác sĩ Lĩnh nói.

Trực thăng quân sự Mi-8 gặp sự cố
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.