Trốn truy nã ở Trung Quốc, sang Việt Nam làm giám đốc

17/12/2014 17:51 GMT+7

(TNO) Công an Tây Ninh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ 'giám đốc' Chen Si Jing (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) theo lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

(TNO) Công an Tây Ninh vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ 'giám đốc' Chen Si Jing (44 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) theo lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hôm nay 17.12, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết tối qua, tại xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng (Tây Ninh), Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Tây Ninh phối hợp Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) bắt giữ Chen Si Jing (44 tuổi, ngụ thôn Nhị Lục Thị, thị trấn Tam Thất Thị, TP.Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) theo lệnh truy nã của Công an Trung Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ công an, ngày 16.5.2013, nghe tin Công an TP.Dư Diêu ra lệnh bắt tạm giam mình, Chen Si Jing đã bỏ trốn sang Việt Nam.
Tại Việt Nam, Chen Si Jing làm giám đốc Công ty TNHH Vật Liệu Mới Á Thái Lợi (Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh) cho đến ngày bị bắt giữ.
Sau khi bắt giữ, Công an Tây Ninh đã bàn giao Chen Si Jing cho Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (Bộ Công an) theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.