Trộm xe ở Việt Nam bán qua Lào

26/10/2015 21:00 GMT+7

(TNO) Hôm nay, 26.10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên Đỗ Thôi (28 tuổi, trú xã Tân Long, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) 3 năm tù giam về tội “ Trộm cắp tài sản ”.

(TNO) Hôm nay, 26.10, TAND tỉnh Quảng Trị mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên Đỗ Thôi (28 tuổi, trú xã Tân Long, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) 3 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đỗ Thôi tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Nguyễn PhúcĐỗ Thôi tại phiên tòa sáng nay - Ảnh: Nguyễn Phúc
Theo cáo trạng, từ ngày 7.5 đến ngày 10.6, lợi dụng sơ hở của chủ sở hữu, Thôi đã 3 lần lén lút chiếm đoạt xe máy của người khác rồi mang sang Lào bán.
Cụ thể, chiều 7.5, Thôi đến nhà anh Hồ A Dế (thôn Cù Dừn, xã Hướng Lộc, H.Hướng Hóa) chơi và lấy chiếc xe máy mang BKS 74H1-088.87 của anh Dế sang tận bản Ma Hạt (H.Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào) bán cho một người tên là Pả Hào với giá 6 triệu đồng.
Vụ tiếp theo vào khuya 27.5, Thôi mở khóa điện chiếc xe máy mang BKS 74H1-064.66 của anh Đỗ Hải Hưng (trú cùng xã) rồi lại vượt sông Sê Pôn bằng đò, bán xe cho Pả Cùm (trú bản Ma Hạt) giá 4 triệu đồng.
Không dừng lại ở đó, vào khoảng 10 giờ đêm 10.6, Thôi bẻ khóa xe máy mang BKS 74H1-038.02 của anh Nguyễn Minh Sáng (trú thôn Cù Dừn) rồi chạy xe về thôn Xi Núc (xã Tân Long) cất giấu, chờ thời điểm thuận lợi đem đi bán thì đến 23 giờ 50 phút cùng ngày bị công an H.Hướng Hóa tóm gọn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.