Trộm lồng chim, đâm chủ nhà 10 nhát

05/03/2013 14:35 GMT+7

(TNO) Lẻn vào nhà người khác để lấy trộm lồng chim cu gáy, bị chủ nhà phát hiện, hung thủ đâm nạn nhân 10 nhát. Hiện nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Sáng 5.3, đại tá Đặng Quốc Vượng, Trưởng Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng đối với Phạm Hồng Sơn (trú tại xã Đức Lạc, H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi cố ý gây thương tích.

Khoảng 19 giờ ngày 3.3, Sơn lẻn vào nhà ông Nguyễn Hữu Thanh (65 tuổi, trú tại xã Lộc Yên, H.Hương Khê) để lấy trộm lồng chim cu gáy. Khi bị ông Thanh phát hiện, Sơn dùng dao mang theo đâm nhiều nhát vào người ông Thanh, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ông Thanh được người nhà đưa đi cấp cứu với hơn 10 vết đâm chém trên người, trong đó có hai nhát đâm vào dạ dày và hai nhát làm vỡ túi mật. Hiện nạn nhân vẫn trong tình trạng hôn mê sâu.

Sau khi nhận được tin, lực lượng công an đã vào cuộc điều tra và sau 8 giờ, Sơn đã bị bắt cùng với hung khí gây án là con dao nhọn dài 20 cm. Tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Trần Trung Hiếu

>> Từ người bị khống chế trở thành “cố ý gây thương tích”
>> Khởi tố 4 công an cố ý gây thương tích làm chết người
>> Nghi can nổ súng trước ngân hàng chỉ có ý định trộm xe
>> Bị phạt 1.000 USD vì bắt trộm chim cánh cụt
>> Bắt trộm chim quý hiếm, bán cho quán nhậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.