Trộm cắp thuê taxi trốn chạy vẫn không thoát

26/04/2015 07:28 GMT+7

Lúc 5 giờ ngày 25.5, tổ công tác Đại đội 4 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội) phát hiện chiếc taxi dừng đỗ tại khu vực P.Mỹ Đình 1 (Q.Nam Từ Liêm) có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lúc 5 giờ ngày 25.5, tổ công tác Đại đội 4 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP.Hà Nội) phát hiện chiếc taxi dừng đỗ tại khu vực P.Mỹ Đình 1 (Q.Nam Từ Liêm) có nhiều dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Khách đi xe taxi là Trần Đức Huấn (32 tuổi, ngụ ở xã Kim Thái, H.Vụ Bản, Nam Định) mang theo chiếc túi xách bên trong có chứa 1 laptop và 4 điện thoại di động. Khai thác nhanh, Huấn thừa nhận trước đó lúc 4 giờ 30 có đột nhập vào một gia đình ở P.Kim Giang (Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) để trộm cắp số tài sản kể trên. Khi đang trên đường thuê taxi để tẩu thoát thì bị tổ công tác cảnh sát cơ động phát hiện, bắt giữ. Tổ công tác Đại đội 4 đã bàn giao Huấn cùng tang vật vụ án cho Công an Q.Nam Từ Liêm lập hồ sơ xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.