Trộm cắp rồi tống tiền

05/07/2015 05:04 GMT+7

Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) ngày 4.7 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Trần Quốc Cường (24 tuổi, trú tại thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi) về hành vi trộm cắp tài sản và tống tiền.

Công an H.Ngọc Hồi (Kon Tum) ngày 4.7 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng Trần Quốc Cường (24 tuổi, trú tại thị trấn Plei Kần, H.Ngọc Hồi) về hành vi trộm cắp tài sản và tống tiền.

Sáng 3.7, Cường đột nhập nhà anh A Nghi (ở thôn 4, thị trấn Plei Kần) trộm 2 điện thoại di động, 1 giấy CMND, 1 giấy phép lái xe, 1 giấy đăng ký xe mô tô, 1 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc rồi về giấu tại nhà mình. Sau đó, anh A Nghi phát hiện mất trộm nên nhắn tin và gọi vào điện thoại bị mất để tìm lại tài sản và giấy tờ.
Cường đã yêu cầu A Nghi phải đưa 6 triệu đồng mới trả giấy tờ và hẹn đến xã Bờ Y, H.Ngọc Hồi để giao tiền. Khi A Nghi mang tiền đến nơi hẹn thì tên trộm bảo anh đi từ cây xăng Hương Sen, qua trạm thu phí đường bộ Bờ Y, rồi đến cửa khẩu Bờ Y và sau đó lại quay về trạm thu phí, còn Cường thì chuẩn bị gậy, đá và ngồi trên xe taxi đi một vòng xem có công an không mới đến lấy tiền. Khi Cường đang lấy tiền từ tay anh A Nghi thì bị công an ập vào bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.