Triệu tập 3 người hành hung lái xe chở thi thể bệnh nhân

25/03/2015 07:15 GMT+7

Liên quan tới vụ chặn đánh lái xe chở tử thi xảy ra trước cổng Bệnh viện Việt Đức (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), chiều 24.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hoàn Kiếm cho biết đã tiến hành xác minh, đồng thời triệu tập 3 người gồm: Trần Quốc Hiệp (36 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) và Cù Chí Quang (38 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội).

Liên quan tới vụ chặn đánh lái xe chở tử thi xảy ra trước cổng Bệnh viện Việt Đức (Q.Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), chiều 24.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Hoàn Kiếm cho biết đã tiến hành xác minh, đồng thời triệu tập 3 người gồm: Trần Quốc Hiệp (36 tuổi, ngụ Q.Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Tùng (34 tuổi, ngụ TP.Hải Phòng) và Cù Chí Quang (38 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội).
Trước đó, 13 giờ 45 ngày 23.3, anh Nguyễn Hữu Thông (29 tuổi, ngụ Nghệ An) là nhân viên Trung tâm giám định pháp y tỉnh Nghệ An lái xe cứu thương chở bệnh nhân từ Nghệ An đến Bệnh viện Việt Đức để cấp cứu. Bệnh nhân sau đó tử vong nên gia đình người bệnh yêu cầu đưa về Nghệ An để lo hậu sự. Tuy nhiên, anh Thông vừa lái xe ra khỏi cổng bệnh viện thì bị Hiệp, Tùng và Quang chặn lại chửi bới, rồi đánh anh Thông. Sau đó, 3 người trên đã bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.