Triều cường, mưa lũ gây thiệt hại

21/10/2012 03:00 GMT+7

Ngày 20.10, Sở NN-PTNT tỉnh An Giang cho biết, do mưa to liên tục nên hiện có hơn 3.000 ha lúa vụ 3 ở tỉnh này bị thiệt hại. Trong đó, diện tích bị ngập úng hơn 2.225 ha; cấy dặm sạ lại hơn 830 ha, tập trung ở các huyện An Phú, Tân Châu, Châu Phú, Thoại Sơn, Châu Thành, Tri Tôn và Tịnh Biên.

Riêng tại 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn, diện tích lúa bị ngập và mất trắng là 1.990,51 ha do mưa to và nước lũ từ các đỉnh núi chảy tràn xuống.

Ông Hồ Thanh Kiệt, Trưởng phòng NN-PTNT H.Cù Lao Dung (Sóc Trăng), cho biết trong đêm 19 và sáng 20.10, có thêm khoảng 40 đoạn đê kè bị vỡ vì triều cường, nâng tổng số đoạn đê bị vỡ trong toàn huyện hiện nay lên 143. Sự cố vỡ đê đã nhấn chìm 1.500 ha mía và hoa màu, hàng trăm nhà dân bị ngập sâu.

Thanh Dũng - Trần Thanh Phong

>> Cần Thơ còn ngập đến bao giờ?
>> Triều cường dâng cao gây ngập nhiều chợ
>> Triều cường cao bất ngờ, nhiều tuyến đường bị ngập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.