Triều cường gây ngập khắp Sài Gòn

21/10/2013 03:10 GMT+7

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, đỉnh triều cường cao nhất ngày 20.10 xuất hiện lúc 17 giờ 30, ở mức 1,64 m tại trạm Phú An. Đây là đỉnh triều cao kỷ lục trong 60 năm qua.

Triều cường gây ngập khắp Sài Gòn

Triều cường gây ngập nghiêm trọng trên quốc lộ 50, huyện Bình Chánh vào sáng 20.10 - Ảnh: Mai Vọng

Tối 20.10, hàng trăm tuyến đường, khu dân cư, nhà dân trên địa bàn TP bị ngập rất nặng. Dọc các tuyến đường Nguyễn Duy Trinh (Q.2), Lê Văn Lương, Lý Phục Man, Lâm Văn Bền, Mai Văn Vĩnh, Trần Xuân Soạn (Q.7), Phạm Thế Hiển, Bình Đông (Q.8), Bến Phú Định (Q.6)… nước ngập cao 0,3 - 0,5 m. Tuyến đường Lê Văn Lương từ Q.7 đến H.Nhà Bè có đoạn ngập đến hơn nửa mét.

Toàn tuyến đường Lê Văn Lương dài hơn hàng chục km đã bị ngập nặng, nước tràn vào nhà dân. Nhiều gia đình đã phải dùng bao cát để đắp đập ngăn nước tràn vào, nhưng vẫn không được. Xe mô tô lưu thông trên tuyến đường này bị chết máy hàng loạt. Dọc đường nhiều điểm vá, sửa xe lưu động đã mọc lên với mức giá 20.000 đồng một lần lau bugi. Nhiều người phải thay bugi bị hét giá 70.000 đồng.

Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, triều cường kết hợp cùng lũ ở đầu nguồn đổ về đã làm cho mực nước vùng hạ lưu hầu hết lên trên mức báo động 3.

THANH NIÊN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.