Triệt phá ổ nhóm trộm cắp hành lý tại sân bay Nội Bài

08/07/2015 06:03 GMT+7

Hôm qua, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hà Nội, cho biết PC45 đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thắng (27 tuổi) để điều tra về hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong hành lý xảy ra thời gian vừa qua tại sân bay quốc tế Nội Bài. Thắng từng là nhân viên giám sát sân đỗ của Phòng Tài liệu và hướng dẫn chất xếp Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài.

Hôm qua, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hà Nội, cho biết PC45 đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thắng (27 tuổi) để điều tra về hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trong hành lý xảy ra thời gian vừa qua tại sân bay quốc tế Nội Bài. Thắng từng là nhân viên giám sát sân đỗ của Phòng Tài liệu và hướng dẫn chất xếp Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài.

Nguyễn Quốc ThắngNguyễn Quốc Thắng - Ảnh: Nam Anh

Theo tài liệu của PC45, Thắng tham gia hơn 10 vụ trộm cắp tại sân bay Nội Bài, hưởng lợi bất chính gần 200 triệu đồng.  Điển hình, tháng 4.2014, phát hiện một vali không khóa trên một chuyến máy bay từ châu Âu về Nội Bài, Thắng lấy trộm 2 lọ nước hoa và 1 kính hàng hiệu, sau đó rao bán trên mạng. Tháng 5.2014, trên chuyến bay từ Nội Bài đi TP.HCM, phát hiện thùng hàng có dấu niêm phong giá trị cao, Thắng đã lấy 10 ĐTDĐ nhãn hiệu LG G2, 2 ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 4, 10 ĐTDĐ Samsung E1050, 13 ĐTDĐ Samsung Galaxy J và 4 ĐTDĐ iPhone 5...

Khoảng giữa năm 2014, Thắng làm cùng một nhân viên tên Dương và lái xe nâng tên Hồ Anh Tuấn trong chuyến bay từ TP.Hà Nội - TP.HCM. Trong quá trình bốc xếp, Thắng cạy nắp một thùng hàng lấy 3 bọc ni lông trong đó có 13 ĐTDĐ rồi đem sang hầm hàng rời trên máy bay. Tại đây, Thắng đưa 5 chiếc cho Tuấn, Dương, còn lại đem bán được 54,4 triệu đồng...

PC45 đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mở rộng vụ án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.