Triệt phá đường dây trộm cắp xe máy bán sang Campuchia

18/06/2015 05:33 GMT+7

Ngày 17.6, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ 11 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy đem qua Campuchia tiêu thụ.

Ngày 17.6, Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ 11 nghi phạm để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy đem qua Campuchia tiêu thụ.

Những chiếc xe máy tang vật của một vụ trộm - Ảnh minh hoạ: TNO

Trước đó, lúc 17 giờ 30 ngày 15.6, tại khu vực ấp Tầm Pho, xã Tân Đông (H.Tân Châu), lực lượng công an bắt quả tang Đoàn Văn Tú Anh (19 tuổi) và Phạm Viết Tú (22 tuổi, cùng ngụ xã Tân Đông) đang vận chuyển 2 xe máy qua Campuchia tiêu thụ.

Cùng ngày, Công an H.Tân Châu tiếp tục bắt khẩn cấp thêm 9 nghi phạm khác liên quan trong đường dây này. Bước đầu cơ quan công an xác định Tú Anh là người cầm đầu, tập hợp những thanh niên không có việc làm, không có chỗ ở cố định (trong đó có một số con nghiện ma túy) hằng ngày đi trộm xe máy. Bọn chúng đã hoạt động từ tháng 11.2014, thực hiện trót lọt 9 vụ, trong đó có 8 vụ ở H.Tân Châu và 1 vụ ở H.Gò Dầu với hàng chục chiếc xe máy bị bọn chúng lấy cắp. Hiện Công an H.Tân Châu đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.