Triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng

23/10/2011 00:41 GMT+7

Ngày 22.10, tại TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị đánh giá thực trạng và triển khai các giải pháp bảo vệ rừng tại 13 tỉnh khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Trong 5 năm qua (2006-2010), rừng trong khu vực này suy giảm mạnh, với tổng diện tích 158.000 ha, mỗi năm bình quân giảm 31.600 ha. Theo đánh giá của Bộ NN-PTNT, tình trạng vi phạm các quy định về bảo vệ rừng có chiều hướng tăng, phá rừng trái phép diễn biến phức tạp, đặc biệt là những địa bàn rừng tự nhiên, có nhiều gỗ quý ở các khu bảo tồn, vườn quốc gia; tình trạng chống người thi hành công vụ diễn ra thường xuyên, xử lý các hành vi vi phạm chưa nghiêm...

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát đã yêu cầu các tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị số 1685/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27.9.2011 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ; đồng thời tăng cường quản lý đất lâm nghiệp, thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng lại rừng, quản lý chặt chẽ hoạt động của các cơ sở chế biến gỗ...

T.N.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.