Trí thức thủ đô muốn có cơ chế tiếp thu ý kiến phản biện

10/04/2011 00:44 GMT+7

Một trong những kiến nghị mà cử tri thủ đô đề xuất trong cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Hà Nội dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng diễn ra chiều 9.4 là Nhà nước có cơ chế tiếp thu ý kiến đóng góp, có cơ chế tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với đội ngũ trí thức.


Tổng bí thư - Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng trò chuyện với các bạn trẻ dự buổi tiếp xúc trong giờ giải lao - Ảnh :CTV

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng khẳng định những kiến nghị hợp lý, xác đáng của cử tri tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH thành phố nghiêm túc tiếp thu để tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng hoạt động của QH, nhất là QH khóa XIII sắp tới. Tổng bí thư, Chủ tịch QH nhìn nhận điều băn khoăn nhất trong hoạt động giám sát vẫn là "hậu chất vấn, hiệu lực của kết luận chất vấn, giám sát. Việc xử lý trách nhiệm của người được chất vấn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, sắp tới phải làm tốt hơn".

Bảo Cầm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.