Tri ân và lưu danh liệt sĩ Thành Cổ

11/07/2011 00:17 GMT+7

Kỷ niệm 64 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2011), ngày 10.7, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Trung tâm thông tin truyền thông Vì môi trường phát triển, Công ty văn hóa trí tuệ Việt tổ chức đại lễ cầu siêu tri ân và lưu danh các anh hùng liệt sĩ tại quảng trường Thành Cổ Quảng Trị.

Chương trình có sự tham gia của 500 cựu chiến binh và khoảng 100 gia đình thân nhân các liệt sĩ đã ngã xuống nơi mảnh đất này, cùng đông đảo người dân địa phương.

Sau đại lễ cầu siêu do khoảng 200 chư tôn, hòa thượng, đại đức, tăng ni của tỉnh Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị thực hiện, thì điểm nhấn là lễ dâng sách Huyền thoại Thành Cổ Quảng Trị. Đây là cuốn sách độc bản, kích thước 1m x 0,7m, công bố danh sách 4.000 liệt sĩ đã hy sinh trong 81 ngày đêm của trận Thành Cổ mùa hè 1972 cùng một số hình ảnh tư liệu khác. Trước đó, lễ thả hoa đã được tổ chức tại bến thả hoa hai bờ sông Thạch Hãn vào đêm 9.7.

Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.