Trễ nải xây dựng các dự án nhà ở cho SV, công nhân

01/03/2012 03:11 GMT+7

Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa công bố kết luận thanh tra về trách nhiệm của Bộ Xây dựng trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về nhà ở.

Theo đó, TTCP cho rằng các dự án về nhà ở cho sinh viên, công nhân và người thu nhập thấp, chủ đầu tư thực hiện chậm tiến độ so với quy hoạch, không đạt được mục tiêu đáp ứng chỗ ở cho 200.000 sinh viên vào quý 2/2011. Theo số liệu tổng hợp của 8 chủ đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên đến 30.11.2011 tại Hà Nội, Ninh Bình, Nghệ An..., nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đã cấp 2.405 tỉ đồng nhưng các dự án này vẫn dở dang. Đối với nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, có 27 dự án đã được khởi công xây dựng với quy mô đáp ứng khoảng 139.800 lao động, diện tích sàn khoảng 866.600m2 với tổng mức đầu tư khoảng 3.015 tỉ đồng, đạt 54% so với dự kiến. Mới chỉ có 9 dự án hoàn thành, đáp ứng chỗ ở cho 27.800 người lao động. Tương tự, có 42 dự án nhà ở cho người thu nhập thấp với tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỉ đồng, tổng diện tích sàn 907.000m2... được khởi công, tuy nhiên tỷ lệ hoàn thành mới chỉ đạt 1%.

Theo TTCP, Bộ Xây dựng đã chậm thẩm định quy hoạch các cụm, tuyến dân cư, nhà ở của UBND các tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chậm hướng dẫn một số cơ chế chính sách, cơ chế tài chính...; chậm thành lập các đoàn thanh tra...

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.