Trao hơn 10.000 thẻ BHYT cho hộ cận nghèo các tỉnh Tây nguyên

26/01/2015 20:30 GMT+7

(TNO) Ngày 26.1, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao 10.585 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo ở 3 tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum và Đắk Nông. Đại diện lãnh đạo 3 tỉnh đã nhận số thẻ trên để trao cho các gia đình.

(TNO) Ngày 26.1, tại TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao 10.585 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người thuộc hộ cận nghèo ở 3 tỉnh Đắk Lắk, Kon Tum và Đắk Nông. Đại diện lãnh đạo 3 tỉnh đã nhận số thẻ trên để trao cho các gia đình. 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tượng trưng thẻ bảo hiểm y tế cho các tỉnh Tây nguyênBộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao tượng trưng thẻ BHYT
cho các tỉnh Tây nguyên
Chương trình hỗ trợ thẻ BHYT cho hộ cận nghèo được phối hợp thực hiện giữa Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, từ nguồn kinh phí ủng hộ chương trình “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam”.
Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến hết năm 2014, cả nước có 64,67 triệu người tham gia BHYT, tăng 2,91 triệu người so với năm 2013, chiếm tỷ lệ khoảng 71% dân số. Năm 2014, cả nước có 3,2 triệu người trong số 5,1 triệu người thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT. Hiện còn khoảng 40% số người thuộc hộ cận nghèo chưa tham gia.
Cuối năm 2014, có 52 đơn vị, doanh nghiệp đăng ký ủng hộ 15,8 tỉ đồng cho chương trình “Chung tay vì sức khỏe phụ nữ Việt Nam” (do Bộ Y tế và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động) để giúp người thuộc hộ nghèo và hoàn cảnh khó khăn mua thẻ BHYT.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.