Trao Giải báo chí quốc gia lần V - 2010

22/06/2011 00:17 GMT+7

Nhóm phóng viên Báo Thanh Niên nhận 1 giải B, 1 giải C và 1 giải khuyến khích Tối qua 21.6, Hội Nhà báo VN tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày Báo chí Cách mạng và trao Giải báo chí quốc gia 2010. Tới dự có các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo lão thành và đông đảo những người làm báo.

Từ 161 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo chọn ra 128 tác phẩm với 2 giải A, 24 giải B, 43 giải C và 59 giải khuyến khích. Hai giải A đều thuộc về thể loại báo in: loạt bài Lý Sơn - Bảo tàng sống động về lịch sử chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa (Nguyễn Đăng Lâm, TTXVN) và loạt bài Vụ tổ chức cướp than động trời ở Quảng Ninh (nhóm tác giả Ngô Mai Phong, Trần Ngọc Duy, Lê Quỳnh Trang, Tống Văn Thanh - Báo Lao Động).

 
Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang trao giải cho các tác giả đoạt giải A - Ảnh: Ngọc Thắng

Báo Thanh Niên đoạt 1 giải B (loạt bài “Bức tử” lòng đất, đăng tải tháng 6.2010 của nhóm tác giả Dương Thanh Tùng, Quang Duẩn, Quý Tuấn, Hiển Cừ, Đức Huy, Trùng Dương, Nguyễn Phúc, Cao Bắc, Hải u), 1 giải C (phóng sự điều tra Hãi hùng “công nghệ” trồng rau muống, đăng tháng 7.2010 của tác giả Hoài Nam) và 1 giải khuyến khích (phóng sự Thế thân ở sòng bạc Campuchia, đăng tháng 4.2010, của các tác giả Hoàng Tuấn, Trương Huyền, Nguyễn Long).

 
Ông Đinh Thế Huynh trao giải cho nhóm tác giả đoạt giải B của Báo Thanh Niên  - Ảnh: Ngọc Thắng

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư T.Ư Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang đã biểu dương và chúc mừng những thành tích chung của báo giới cả nước, chúc mừng các nhà báo vinh dự được trao Giải báo chí quốc gia lần V.

Trường Sơn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.