Tranh cãi trên Facebook, xách mã tấu chém đối thủ

12/03/2015 16:39 GMT+7

(TNO) Chiều 12.3, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay đơn vị đang mở rộng điều tra, tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm thanh thiếu niên chém người dã man vừa xảy ra trên địa bàn.

(TNO) Chiều 12.3, Công an quận Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay đơn vị đang mở rộng điều tra, tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong nhóm thanh thiếu niên chém người dã man vừa xảy ra trên địa bàn.

Dao, kiếm tự tạo, cưa và dùi cui mà nhóm Minh mang đi truy sát
 
Trước đó, khoảng 23 giờ 15 phút ngày 7.3, em Lê Duy Vỹ (15 tuổi, ngụ phường Hải Châu 1, quận Hải Châu) đang đi bộ cùng bạn gái thì bị hơn chục thanh thiếu niên đi xe gắn máy bao vây, chém hội đồng.
Hậu quả, Vỹ bị đa chấn thương khắp người với các vết thương do hung khí gây ra, rất nguy kịch đến tính mạng và hiện đang được cứu chữa.
Nhận tin báo, Công an quận Hải Châu tiến hành truy xét và bắt được Huỳnh Hữu Như Minh, Nguyễn Quốc Tuấn (cùng 16 tuổi) và Nguyễn Văn Phúc (15 tuổi, cùng ngụ phường Hải Châu 2).
Minh khai nhận, trước đó, giữa Minh và Vỹ do tranh cãi trên facebook có nói qua nói lại dẫn đến mâu thuẫn nên Minh đã nhiều lần phục đánh Vỹ nhưng bất thành.
Khuya 7.3, Minh tập hợp đồng bọn khoảng hơn chục đối tượng mang theo mã tấu, dao, kiếm tự tạo cùng cưa sắt mai phục. Khi thấy Vỹ xuất hiện ở kiệt trên đường Cao Thắng, quận Hải Châu, nhóm côn đồ đã xông vào chém nạn nhân tới tấp.
Ngoài 3 đối tượng đã bắt giữ nói trên, Công an quận Hải Châu cũng đã tạm giữ một số hung khí là tang vật liên quan vụ án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.