Trắng đêm cứu 12 người vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo

17/12/2014 06:58 GMT+7

(TNO) Suốt đêm qua đến tận sáng nay 17.12, lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực vận chuyển sắt, gỗ để làm đường thoát cho 12 công nhân bị mắc kẹt.

(TNO) Suốt đêm qua đến tận sáng nay 17.12, lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực vận chuyển sắt, gỗ để làm đường thoát cho 12 công nhân bị mắc kẹt

>> Sập hầm thủy điện Đạ Dâng-Đạ Chomo: 12 người kẹt trong hầm vẫn khỏe mạnh
>> Sập hầm tại công trình thủy điện Đạ Dâng - Đạ Chomo, 12 người mắc kẹt

 
 

Rạng sáng nay, tin vui từ vị trí sập hầm thủy điện báo ra 12 công nhân bị mắc kẹt trong hầm đã nhận được thức ăn gồm cháo, xúc xích, nước uống qua đường ống khoan 6 cm.

Đêm qua, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ.

Suốt đêm qua đến tận sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn tích cực vận chuyển sắt, gỗ để làm đường thoát cho 12 công nhân bị mắc kẹt. Bên ngoài công nhân cắt sắt hàn các khung chữ A đề đưa vào hầm, khi đào đất tới đâu thì cừ tới đó.

Do đường hầm hẹp và khó quay đầu xe, nên các xe tải nhỏ được dùng để vận chuyển vật liệu vào bên trong hầm.

Đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an Lâm Đồng), Chỉ huy trưởng công tác cứu hộ liên tục vào ra hầm để chỉ đạo việc cứu hộ và nhắc nhở việc đảm bảo an toàn.

Đến sáng nay, việc cứu hộ vẫn tiếp tục.

PV Thanh Niên Online ghi lại một số hình ảnh cứu hộ đêm qua tại hầm thủy điện Đạ Đâng- Đạ Chomo:

Gia cố đường hầm và hàn khung sắt
 
Vận chuyển vật liệu vào đường hầm
 
Bên ngoài hầm công nhân hàn các khung sắt

 


 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.