Trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên cấp dưới đã tử vong

03/10/2015 11:20 GMT+7

(TNO) Sáng nay 3.10, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, người đã dùng dao chém 2 nữ nhân viên cấp dưới đã tử vong sau 10 ngày điều trị do bị chấn thương quá nặng.

(TNO) Sáng nay 3.10, Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An cho biết ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn, người đã dùng dao chém 2 nữ nhân viên cấp dưới đã tử vong sau 10 ngày điều trị do bị chấn thương quá nặng.

Trạm Y tế xã Nghĩa Sơn - Ảnh: Kỳ TânTrạm Y tế xã Nghĩa Sơn - Ảnh: Kỳ Tân
Ông Vi Văn Quế, Giám đốc trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn cho biết ông Đoài đã tử vong ngày 2.10 do bị vỡ hộp sọ, một số cơ quan nội tạng bị tổn thương nặng và lâm vào tình trạng hôn mê sâu từ sau ngày nhập viện điều trị.
Sau khi ông Đoài tử vong, cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân gây tử vong.
Như Thanh Niên Online đã thông tin, sáng 24.9, do mâu thuẫn với hai nhân viên cấp dưới là bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga (nữ hội sinh) và bà Lê Thị Điện (hộ sinh), ông Đoài đã vung dao chém hai người này bị thương rồi tự cắn lưỡi, lao đầu vào tường tự tử.
Hậu quả, cả ba người đều bị thương nặng, bà Điện bị chém đứt xương bàn tay, bà Nga bị gãy xương cẳng tay trái và phải ra Bệnh viện Việt Đắc (Hà Nội) để điều trị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.