Trả hồ sơ vụ nguyên trưởng trạm y tế tham ô tài sản

12/06/2015 20:19 GMT+7

(TNO) Vụ án do nữ hộ sinh tố cáo trưởng trạm y tế tham ô tài sản được HĐXX quyết định trả hồ sơ để bổ sung chứng cứ.

(TNO) Vụ án do nữ hộ sinh tố cáo trưởng trạm y tế tham ô tài sản được HĐXX quyết định trả hồ sơ để bổ sung chứng cứ.

Ngày 12.6, TAND H.Thăng Bình (Quảng Nam) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Đạo (43 tuổi, nguyên Trưởng trạm Y tế thị trấn Hà Lam) về tội “tham ô tài sản”. Đây là lần thứ 3, phiên tòa đưa ra xét xử sau 2 lần tạm hoãn.
Theo cáo trạng, năm 2011, Trạm Y tế thị trấn Hà Lam ký hợp đồng khám sức khỏe cho học sinh Trường THPT Tiểu La, ông Nguyễn Đức Đạo thu từ hoạt động này với tổng số tiền 15 triệu đồng nhưng không nhập quỹ của trạm mà tự ý chi trả các khoản phục vụ cho việc khám sức khỏe tổng cộng 14 triệu đồng, còn lại 1 triệu đồng, ông Đạo chiếm đoạt.
Sau khi bị phát hiện, tháng 7.2013, ông Đạo lập danh sách khống chi trả tiền công cho các y bác sĩ và nhờ họ ký giúp để hợp thức hóa số tiền mà mình chiếm đoạt.
Năm 2012, Trạm Y tế Hà Lam ký hợp đồng sức khỏe cho học sinh 4 trường học trên địa bàn. Khi thu được tiền từ các trường, ông Đạo không nhập vào quỹ của trạm và chiếm đoạt gần 12 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Sau đó, vụ việc bị phát hiện, ông Đạo nhờ các y bác sĩ nhận tiền để hợp thức hóa số tiền chiếm đoạt.
Về khoản kinh phí Trung tâm Y tế H.Thăng Bình thanh toán cho thường xuyên cho Trạm Y tế Hà Lam, cáo trạng cáo buộc ông Đạo chiếm đoạt số tiền hơn 11 triệu đồng trong 2 năm 2011 và 2012.
Tổng cộng số tiền Nguyễn Đức Đạo chiếm đoạt gần 24 triệu đồng, gồm gần 13 triệu đồng từ nguồn thu khám sức khỏe học sinh và hơn 11 triệu đồng từ nguồn kinh phí sử dụng thường xuyên.
Luật sư bào chữa cho bị cáo Đạo cho rằng, không đủ điều kiện quy tội tham ô tài sản tuy nhiên Viện KSND H.Thăng Bình đã bác bỏ ý kiến này đồng thời nhấn mạnh, hành vi giả mạo chữ ký, hóa đơn, dùng chứng từ khống của bị cáo Đạo là không thể chấp nhận được.
Phía Viện KSND H.Thăng Bình giữ quan điểm truy tố bị cáo Đạo với tội danh tham ô tài sản và đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo từ 18 - 24 tháng tù.
Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, HĐXX sau khi nghị án đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND H.Thăng Bình bổ sung các chứng cứ liên quan do xét thấy chưa đủ căn cứ buộc tội bị cáo Nguyễn Đức Đạo về hành vi tham ô tài sản.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.