TP.HCM: Tai nạn giao thông tại các 'điểm đen' được kéo giảm

09/06/2014 08:55 GMT+7

(TNO) Theo kết quả công bố trong 1 tháng (25.4 - 25.5.2014) của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, các 'điểm đen' tai nạn giao thông của TP.HCM đã giảm trên 50% cả ba mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương.

(TNO) Ngày 8.6, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM, công bố kết quả sau 1 tháng (25.4 - 25.5.2014) triển khai thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông trên địa bàn các quận, huyện: 2, 9, 12, Thủ Đức, Bình Tân, Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi và 6 tuyến trọng điểm: quốc lộ 1, 13, 22, 50, xa lộ Hà Nội, tỉnh lộ 10.

Theo đó, trên các địa bàn này đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết  28 người, bị thương 8 người; so với cùng kỳ giảm 4 vụ, giảm 5 người chết, giảm 1 người bị thương.

Đáng chú ý, tại các quận thuộc “điểm đen” TNTG của thành phố như: Bình Tân, Củ Chi, Thủ Đức đã có chuyển biến rõ rệt. Cụ thể các tuyến này đã giảm trên 50% so với liền kề cả ba mặt về số vụ, số người chết, số người bị thương.

Tại một số tuyến trọng điểm có tình hình giao thông phức tạp như tuyến quốc lộ 1 đã giảm cả 3 mặt (giảm trên 70%) hoặc tuyến quốc lộ 50, xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 cũng không xảy ra vụ TNGT nào. Đặc biệt, TNGT do ô tô gây ra giảm rõ rệt, chỉ xảy ra 4 trường hợp.

Đàm Huy 

>> Gần 4.000 người chết vì tai nạn giao thông
>> Những điểm 'đen' tai nạn giao thông ở TP.HCM: Các QL1, 13, 22, 50, xa lộ Hà Nội...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.