TP.HCM sẽ có 10 khu đô thị vệ tinh

28/07/2012 03:25 GMT+7

Trong đề án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam bộ đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, TP.HCM sẽ có 10 khu đô thị vệ tinh gồm: Nhơn Trạch, Long Thành, Tam Phước, Hiệp Phước, Củ Chi, Trảng Bom, An Lạc, Nhà Bè, Cần Giờ và Dĩ An-Thuận An.

Trong đó, TP.HCM sẽ là hạt nhân, là trung tâm dịch vụ về tài chính, thương mại, du lịch và giao lưu quốc tế của toàn vùng. Vũng Tàu sẽ là trung tâm du lịch và khai thác dầu khí, Biên Hòa và Thủ Dầu Một là trung tâm dịch vụ lớn phục vụ phát triển công nghiệp. Dự kiến đến năm 2020, vùng Đông Nam bộ sẽ là nơi sinh sống của khoảng 18 triệu người và sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 300.000 người mỗi năm.

Để đạt được mục tiêu trên, từ nay đến năm 2020, khu vực Đông Nam bộ sẽ được ưu tiên đầu tư, nâng cấp hàng loạt dự án hạ tầng. Khu cảng Vũng Tàu, TP.HCM, Đồng Nai cũng sẽ được đầu tư nâng cấp, đồng thời sẽ đầu tư xây dựng một tổng kho trung chuyển miền Đông.

Đình Sơn

>> Eco Park, đô thị vệ tinh 6 tỉ USD của Thủ đô
>> Hơn 90 triệu USD nâng cấp đô thị Cần Thơ
>> Bảo tàng Lịch sử quốc gia xây dựng ở khu đô thị mới tây hồ Tây
>> Chính quyền đô thị
>> Quảng Ngãi huy động hơn 21.000 tỉ đồng phát triển đô thị

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.