TP.HCM lấy ý kiến người dân về tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp

22/11/2013 02:05 GMT+7

Ngày 21.11, UBND TP.HCM giao Sở VH-TT-DL làm việc với UBND các quận 1, 2, 9, Bình Tân, Tân Bình và H.Bình Chánh để thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp của người dân tại khu vực có các tuyến đường dự kiến đặt tên trước khi trình HĐND TP thông qua vào giữa tháng 12.2013.

Theo đó, dự kiến đường Vành đai 2 - phía đông (giới hạn từ chân cầu Phú Mỹ, Q.2 đến xa lộ Hà Nội, Q.9) mang tên nguyên Chủ tịch nước Võ Chí Công. Một phần đường Điện Biên Phủ và xa lộ Hà Nội, bao gồm cả 2 đường nhánh tại công viên dạ cầu Sài Gòn (giới hạn từ đường Đinh Tiên Hoàng, Q.1 đến chân cầu Rạch Chiếc, Q.2) dự kiến mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (từ nút giao Tân Tạo, Q.Bình Tân đến nút giao Chợ Đệm, H.Bình Chánh) dự kiến mang tên nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM Võ Trần Chí. Đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình (từ đường Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình đến đường Trường Chinh, Q.Tân Bình) dự kiến mang tên Đại tướng Văn Tiến Dũng.

Đình Phú

>> Vũng Tàu đặt tên đường Võ Nguyên Giáp
>> Đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở TP.HCM
>> TP.HCM thống nhất đặt tên đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp
>> TP.HCM: Việc đặt tên đường Võ Nguyên Giáp đã được suy nghĩ từ lâu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.