TP.HCM kiến nghị bố trí 8.000 tỉ đồng xây mới 2 bệnh viện

26/10/2013 02:50 GMT+7

Ngày 25.10, UBND TP.HCM có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây mới Bệnh viện Nhi đồng TP (tại H.Bình Chánh với quy mô 1.000 giường bệnh) và Bệnh viện Ung bướu (cơ sở 2 tại Q.9 với quy mô 1.000 giường bệnh).

Theo đó, TP kiến nghị Thủ tướng bố trí nguồn vốn của Chính phủ 8.000 tỉ đồng để triển khai, thực hiện các dự án sớm hoàn thành vào năm 2015 nhằm phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân TP và các tỉnh, thành phía nam. Cùng ngày, UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép Bệnh viện Hùng Vương thực hiện dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hùng Vương giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 360 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách TP 200 tỉ đồng.

Đình Phú

>> TP.HCM: 360 tỉ đồng xây Bệnh viện Hùng Vương giai đoạn 2

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.