TP.HCM hoàn thành mục tiêu giảm nghèo trước thời hạn 2 năm

22/03/2014 03:20 GMT+7

Ngày 21.3, UBND TP.HCM tổng kết giai đoạn 3 (2009 - 2015) chương trình giảm nghèo của TP. Đầu năm 2009, toàn TP có 152.328 hộ nghèo (chiếm 8,4% tổng hộ dân TP) với mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm. Nhờ tập trung nguồn lực đầu tư nên đến cuối năm 2013, tổng số hộ nghèo còn khoảng 16.000 hộ và đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 3 trước thời hạn 2 năm.

Trong giai đoạn 2014 -2015, TP xác định chuẩn nghèo theo tiêu chí mới là 16 triệu đồng/người/năm trở xuống, không phân biệt nội thành hay ngoại thành; xác định hộ cận nghèo TP có mức thu nhập bình quân từ trên 16 triệu đồng đến 21 triệu đồng/người/năm.

* Tại buổi làm việc với bà Helen Clark, Tổng giám đốc Cơ quan Phát triển LHQ (UNDP) diễn ra cùng ngày, ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP cho rằng mức chuẩn nghèo mới của TP đã vượt cao so với chuẩn của cả nước và đang tiếp cận mức chuẩn hộ nghèo của thế giới (2 USD/ngày).

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.