TP.HCM: Hàng loạt đại thụ bật gốc

31/07/2011 01:20 GMT+7

Trong cơn mưa to kèm gió giật mạnh chiều 30.7, hàng loạt cây xanh cổ thụ trên địa bàn TP.HCM bị bật gốc, tét nhánh, ngã đè trúng người đi đường.

 

Cây dầu bật gốc, ngã rạp ra đường tại lô B, cư xá Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8 - Ảnh: Trà Mi

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 16 giờ cây lim xẹt cổ thụ nằm ở góc ngã tư Phạm Ngũ Lão - Nguyễn Văn Đẩu (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1) bị bật gốc, ngã đè trúng một người đàn ông đi xe máy 50T2-8388 làm anh này bị thương. Cùng giờ, tại góc đường Nguyễn Tri Phương - Hòa Hảo (P.4, Q.10) cây cổ thụ có phần thân gần 1m, dài hơn 30m trốc gốc, ngã chắn ngang đường, phần ngọn đập vào dãy nhà cao tầng đối diện làm sập đổ nhiều mảng tường.

Còn tại giao lộ Nguyễn Huệ - Lê Lợi (Q.1), một cây xanh dài hàng chục mét, phần gốc khoảng 0,4m ngã rạp vào khu hoa viên gần đó làm hỏng bồn nước và các bức tranh đang trưng bày tại đây. Trên đường Bình Thới, khu vực trước trụ sở UBND Q.11 hàng loạt cây xanh cao hơn 10m ngã chắn ngang đường. Tại lô B, cư xá Phạm Thế Hiển (P.4, Q.8), cây dầu cổ thụ bật gốc, ngã rạp ra đường; toàn bộ hệ thống dây cáp, dây điện trên đoạn đường này đều bị kéo đứt.

Trước nhà số 16 Phạm Ngọc Thạch (P.6, Q.3), một nhánh cây to bị gió quật tách rời khỏi thân, rơi nằm vắt vẻo trên bó dây điện. Cũng trên con đường này nhưng cách đó hơn 100m, cây sọ khỉ cao chừng 15m có đường kính 0,4m, trước nhà số 76 bị gió quật ngã, đè hỏng một xe taxi 4 chỗ và một chiếc xe máy đang dựng trên vỉa hè.

Ngoài ra, trên các tuyến đường khác như: Trần Hưng Đạo, Cống Quỳnh, Phạm Viết Chánh (Q.1), Lý Thái Tổ (Q.3)... hàng loạt nhánh cây to, dài từ 4-6m cũng tét khỏi thân, rơi xuống đường.

Ngọc Thọ - Trà Mi - Như Thảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.