TP.HCM: Giảm các loại án từ nghiêm trọng trở lên

15/06/2013 01:31 GMT+7

Ngày 14.6, Công an TP.HCM tổ chức hội nghị về tình hình, công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn TP.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chánh văn phòng Công an TP.HCM, cho biết các loại án đặc biệt nghiêm trọng và nghiêm trọng đều giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, án trộm cắp tài sản tăng 12,31%, phát sinh chủ yếu tại các khu dân cư, giá trị tài sản chiếm đoạt cao hơn (nhiều vụ trộm hàng chục xe gắn máy, đột nhập tiệm vàng phá két sắt…) và vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong các vụ phạm pháp hình sự (1.623 vụ, chiếm 53,38%). Bên cạnh đó, hoạt động của tội phạm trên lĩnh vực kinh tế có sự thay đổi về phương thức, thủ đoạn và có sự tổ chức, liên kết móc nối với nhau, lợi dụng sơ hở trong cơ chế quản lý, điều hành và kiểm soát của các cơ quan chức năng để hoạt động với 962 vụ việc bị phát hiện.

Riêng về tình hình khiếu kiện, đại tá Lê Anh Tuấn cho biết có giảm về số lượng đoàn nhưng lại gia tăng về tính chất phức tạp.

Đình Phú - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.