TP.HCM: Đổi mới chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư

10/12/2011 00:28 GMT+7

Sáng 9.12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa 8 đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2012 với 30 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý: tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.600 USD/người, thu ngân sách nhà nước 233.682 tỉ đồng, 265.000 lao động được giải quyết việc làm, 125.000 lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,9%, số giường bệnh trên 10.000 dân là 41,5, giảm 10% tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, giảm 10 điểm ngập nước do mưa (trên tổng số 31 điểm ngập hiện nay).

Sáng 9.12, kỳ họp thứ 3 HĐND TP.HCM khóa 8 đã thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội 2012 với 30 chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý: tổng sản phẩm trong nước (GDP) trên địa bàn tăng từ 10% trở lên, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.600 USD/người, thu ngân sách nhà nước 233.682 tỉ đồng, 265.000 lao động được giải quyết việc làm, 125.000 lao động được tạo việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp giảm còn 4,9%, số giường bệnh trên 10.000 dân là 41,5, giảm 10% tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, giảm 10 điểm ngập nước do mưa (trên tổng số 31 điểm ngập hiện nay).

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân thẳng thắn: “Thay mặt UBND TP, tôi xin nhận trách nhiệm về những thiếu sót, tồn tại trong công tác quản lý, điều hành được các đại biểu góp ý, nghiêm túc rút kinh nghiệm để có các giải pháp tích cực, tiếp tục nỗ lực khắc phục những vấn đề còn bất cập, yếu kém”, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2012, TP sẽ đổi mới mạnh mẽ chính sách đền bù, giải tỏa, tái định cư; kiềm chế và ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tập trung thiết lập kỷ cương trong giao thông; triệt xóa nạn đua xe trái phép, đinh tặc.

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.